Báo Đồng Nai điện tử
En

Hiệp hội Thương mại Đài Loan tặng 8 máy thở cao cấp cho 2 bệnh viện tuyến tỉnh

06:09, 08/09/2021

(ĐN) - Chiều 8-9, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai đã trao tặng 3 máy thở cao cấp Puritan Bennet 980 trị giá hơn 3,1 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để phục vụ công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 và bệnh nhân bị bệnh hô hấp khác.

 

(ĐN) - Chiều 8-9, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai đã trao tặng 3 máy thở cao cấp Puritan Bennet 980 trị giá hơn 3,1 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để phục vụ công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 và bệnh nhân bị bệnh hô hấp khác.

Ông Wu Ming Ying, Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai trao tặng 3 máy thở cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Ông Wu Ming Ying, Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai trao tặng 3 máy thở cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Wu Ming Ying, Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai cho biết, ông đến Việt Nam để sinh sống và làm việc đến nay đã 22 năm, xem Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng là quê hương thứ 2 của mình. Do đó, trong thời gian qua, chứng kiến tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, ông thấy cần phải làm gì đó để chung tay hỗ trợ với tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, ông Wu Ming Ying đã phát đi lời kêu gọi các hội viên trong Hiệp hội cùng tham gia đóng góp nguồn lực để mua máy thở trao tặng cho các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19 trong tỉnh. Ngày hôm qua, 7-9, Hiệp hội Thương mại Đài Loan cũng đã trao tặng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất 5 máy thở cao cấp Puritan Bennet 980 trị giá hơn 5 tỷ đồng. Ngày 8-9, tiếp tục trao tặng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 3 máy thở trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Bản thân ông Wu Ming Ying nói riêng và các hội viên của Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai rất cảm kích trước những việc làm, hy sinh, đóng góp của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ. Ông Wu Ming Ying gửi lời chúc sức khoẻ, bình an đến đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu chống dịch của tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian tới, nếu các bệnh viện cần hỗ trợ có thể liên hệ Hiệp hội, Hiệp hội sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ.

Ông Wu Ming Ying trao tặng 5 máy thở cao cấp cho Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất ngày 7-9.
Ông Wu Ming Ying trao tặng 5 máy thở cao cấp cho Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất ngày 7-9

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai, BS CKII. Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, với 1,5 ngàn cán bộ, nhân viên y tế (trong đó có 300 bác sĩ), bệnh viện đang phụ trách điều trị cả 3 tầng của tháp điều trị bệnh nhân Covid-19. Bao gồm 2 bệnh viện dã chiến có quy mô 1,4 ngàn giường; khu điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ vừa với 100 giường bệnh và khu hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng, rất nặng với 50 giường bệnh.

Thời gian đầu mới triển khai điều trị bệnh nhân Covid-19, bệnh viện thiếu nhiều máy thở, thiếu hệ thống oxy nên tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tử vong còn cao. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ cho bệnh viện nhiều máy móc, trang thiết bị để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, trong đó có máy thở, xe cứu thương, lương thực thực phẩm... Do đó, số ca tử vong do Covid-19 tại bệnh viện giảm mạnh, có ngày không có ca tử vong nào. Một số bệnh nhân nặng được điều trị ổn, có tiến triển tốt.

3 máy thở do Hiệp hội Thương mại Đài Loan trao tặng sẽ hỗ trợ rất lớn cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại bệnh viện.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều