Báo Đồng Nai điện tử
En

Đường dây nóng tiếp nhận tin giả

01:09, 04/09/2021

(ĐN) - Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, hiện nay, trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của nước ta nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng. Do đó, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác.

 

(ĐN) - Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, hiện nay, trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của nước ta nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng. Do đó, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác.

 Khi phát hiện những tin, bài nghi ngờ là tin giả, tin sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh trực tuyến đến Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam tại địa chỉ www.tingia.gov.vn; hoặc email: online.abei@mic.gov.vn;  Tổng đài: 18008108.

Cùng với đó, có thể phản ánh qua đường dây nóng Sở TT-TT Đồng Nai theo số điện thoại: 0908. 889. 086 (trong giờ hành chính);  hoặc Email: duongdaynongbaochi@dongnai.gov.vn (24/24 giờ).

Theo các cơ quan chức năng, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tin giả lan truyền trên mạng xã hội sẽ đưa đến những hậu quả tiêu cực. Không chỉ gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch, tin giả liên quan đến dịch Covid-19 còn tạo hoài nghi trong cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định xã hội. Bản thân người phát tán, chia sẻ tin giả cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên không gian mạng, nhất là thông tin được chia sẻ bởi mạng xã hội, chủ thể không rõ nguồn gốc, không xác thực. Do vậy, người sử dụng mạng cần bình tĩnh và thông thái khi tiếp nhận thông tin; trách nhiệm và văn hóa khi chia sẻ thông tin; tuân thủ quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội; suy nghĩ trước khi đăng tải thông tin để không gây tổn thương cho người khác hoặc cho chính mình.

Thảo Lâm

 

 

Tin xem nhiều