Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh nhau, 11 đối tượng bị xử phạt 27,5 triệu đồng

04:09, 06/09/2021

(ĐN)- Ngày 6-9, Trung tá Vũ Đình Thành, Trưởng công an Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch (H. Nhơn Trạch) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11 đối tượng với tổng số tiền 27,5 triệu đồng (2,5 triệu đồng/người) về hành vi xâm hại đến sức khoẻ người khác...

(ĐN)- Ngày 6-9, Trung tá Vũ Đình Thành, Trưởng công an Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch (H. Nhơn Trạch) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11 đối tượng với tổng số tiền 27,5 triệu đồng (2,5 triệu đồng/người) về hành vi xâm hại đến sức khoẻ người khác vào rạng sáng 5-9 tại một công ty trên địa bàn Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 5 (H.Nhơn Trạch). Đồng thời, Đồn Công an cũng yêu cầu các đối tượng viết cam kết không tái phạm.

 Làm việc đối tượng Trần Đình Kỳ tham gia đánh nhau
Công an làm việc với đối tượng Trần Đình Kỳ

Trước đó, rạng sáng ngày 5-9, sau khi nhậu cùng nhóm bạn xong, Nguyễn Minh Cảnh (17 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), cùng Đinh Văn Tuyên (23 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đến gặp nhóm của Trần Đình Kỳ (28 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) gồm: Lương Văn Hùng (21 tuổi), Trần Ngọc Sáng (21 tuổi), Đỗ Viết An (22 tuổi, cả 3 quê tỉnh Hà Tĩnh), Võ Đại Sơn (29 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) , Đinh Thành Đạt (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) để nói chuyện việc mấy ngày trước Kỳ chửi Cảnh.

Tại đây, nhóm của Kỳ đang uống rượu, thì Cảnh đến nói chuyện với  Kỳ, dẫn tới cãi vã, đòi đánh nhau. Sao đó, Cảnh, Tuyên đi về lấy cây sắt dài khoảng 1 mét rồi cùng nhóm bạn: Đỗ Trung Đức (26 tuổi, quê tỉnh ĐăkLăk, Nguyễn Cao Bằng (21 tuổi, quê tỉnh Long An) và Lê Thanh Bằng (25 tuổi, quê tỉnh An Giang) đến gặp nhóm Kỳ để đánh nhau nhưng đã bị nhóm của Kỳ đánh cho bỏ chạy. Hậu quả, cả 2 nhóm bị xây xát nhẹ.

Nhận được tin báo, Đồn Công an Khu Công nghiệp Nhơn Trạch đã cử lực lượng vào làm việc và xác định 11 đối tượng trên tham gia đánh nhau nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xâm hại đến sức khoẻ người khác.

Huyền Anh

Tin xem nhiều