Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ tiệm photocoppy làm giả giấy đi đường, giấy tiêm vaccine

11:09, 09/09/2021

(ĐN) - Ngày 9-9, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ ông Nguyễn Xuân Phẩm (66 tuổi) là chủ tiệm photo coppy Công Vi (đóng tại KP.2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

 

Nguyễn Xuân Phẩm bị công an tạm giữ cùng các giấy tờ bị thu giữ.
Nguyễn Xuân Phẩm bị công an tạm giữ cùng các giấy tờ bị thu giữ.

(ĐN) - Ngày 9-9, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ ông Nguyễn Xuân Phẩm (66 tuổi) là chủ tiệm photo coppy Công Vi (đóng tại KP.2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Trước đó ngày 8-9, Công an P.Bình Đa, TP.Biên Hòa kiểm tra hành chính tiệm photo nói trên phát hiện có 135 giấy chứng nhận đã tiem vaccine Covid-19 có in hình dấu mộc đỏ của Trạm y tế P.Bình Đa (TP.Biên Hòa), 3 tờ giấy đi đường của Công an TP.Biên Hòa đã có tên người dân được cấp nhưng chưa có dấu mộc đỏ và 3 tờ giấy đi đường do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cấp đã có dấu mộc đỏ.

Khi lực lượng công an tiếp tục kiểm tra máy tính tại cơ sở này phát hiện nhiều file mẫu giấy đi đường của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa.

Xác định đây là số giấy tờ giả mạo cơ quan chức năng, lực lượng công an tiến hành làm việc thì ông Nguyễn Xuân Phẩm thừa nhận các giấy tờ trên là do ông tự làm giả với mục đích bán lại cho những người dân có nhu cầu đi lại qua các chốt kiểm tra trong thời điểm dịch bệnh và toàn tỉnh đang giãn cách xã hội.

Để thực hiện việc làm giả, ông này đã lấy một bản thật giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 của người dân trên địa bàn sau đó tẩy xóa thông tin, scan màu thành các mẫu chứng nhận giả để bán lại cho người khác với giá 4 ngàn đồng/tờ. Riêng mẫu giấy đi đường, ông Phẩm khai trước đó được một người dân (không rõ lai lịch) cung cấp và thuê ông này in thành nhiều bản. Lợi dụng việc đó, ông Phẩm đã tiếp tục in ra để bán cho người khác.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định pháp luật. Công an TP.Biên Hòa cũng cảnh báo người dân phải cảnh giác và không tiếp tay cho các hành vi này.

Trần Danh

Tin xem nhiều