Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm và tặng quà các chốt kiểm dịch và bệnh viện dã chiến số 7

10:09, 16/09/2021

(ĐN) - Sáng 16-9, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà một số chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Đồng Nai.

 

(ĐN) - Sáng 16-9, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà một số chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Đồng Nai.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nói chuyện, động viên lực lượng tuyến đầu tại Khu cách ly Trung đoàn 935
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nói chuyện, động viên lực lượng tuyến đầu tại Khu cách ly Trung đoàn 935

Cùng tham gia đoàn công tác có đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Quốc lộ 1K, P.Hóa An; Chốt kiểm soát dịch bệnh đường sông, TP.Biên Hòa; Khu cách ly F0, F1 Trung đoàn 935 (đóng tại xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu) và Bệnh viện dã chiến số 7 (đóng tại Trường THPT Trấn Biên, TP.Biên Hòa).

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu biểu dương nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Chính ủy Quân khu đề nghị cán bộ chiến sĩ và lực lượng tuyến đầu tiếp tục khắc phục khó khăn, tuyên truyền động viên nhân dân và các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị an tâm thực hiện tốt cách ly, điều trị nhanh khỏe để trở lại cuộc sống bình thường mới. Chính ủy Quân khu yêu cầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng vũ trang quán triệt nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và các nguyên tắc về phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo và đảm bảo an toàn.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều