Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị bắt sau gần một năm chém người rồi bỏ trốn

11:09, 13/09/2021

(ĐN)- Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nhơn Trạch đã bắt tạm giam Lê Thanh Tùng (35 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tùng được xác định là đối tượng đã chém người gây thương tích 49% rồi bỏ trốn từ cuối tháng 10-2020.

(ĐN)- Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nhơn Trạch đã bắt tạm giam Lê Thanh Tùng (35 tuổi, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tùng được xác định là đối tượng đã chém người gây thương tích 49% rồi bỏ trốn từ cuối tháng 10-2020.

Trước đó ngày 8-9, cán bộ điều tra Đội điều tra tổng hợp Công an H.Nhơn Trạch phối hợp với Công an xã Long Thọ (H.Nhơn Trạch) tiến hành bắt giữ đối tượng này khi đang lẫn trốn tại ấp 1, xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch.

Theo điều tra của cơ quan công an, chiều 25-10-2020, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Lê Thanh Tùng dùng dao chém trọng thương anh Nguyễn Văn Phương (29 tuổi, ngụ xã Long Thọ) rồi tìm cách bỏ trốn. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu, kết quả giám định xác định thương tích của anh Phương là 49%.

Tại cơ quan công an, Lê Thanh Tùng đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều