Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử phạt 13,5 triệu đồng đối với tài xế và 11 người trốn trên thùng xe qua chốt kiểm dịch

09:08, 21/08/2021

(ĐN)- Ngày 21-8, thông tin từ Công an  xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 13,5 đồng đối với tài xế và 11 người bốc xếp chôm chôm vi phạm quy định về các biện pháp phòng, chống dịch.

(ĐN)- Ngày 21-8, thông tin từ Công an  xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 13,5 đồng đối với tài xế và 11 người bốc xếp chôm chôm vi phạm quy định về các biện pháp phòng, chống dịch.

ảnh 2, tài xế thanh đang làm việc với công an
Tài xế Hoàng Văn Thanh đang làm việc với công an

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 20-8, Tổ tuần tra Công an xã Gia Tân 1, phối hợp với Công an xã Phú Cường (huyện Định Quán) kiểm tra khu vực Đội 2, ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1 và phát hiện có 11 đối tượng đang bốc xếp chôm chôm lên xe  ôtô mang biển số 89C- 062.49.

Qua kiểm tra, ngoài lái xe là Hoàng Văn Thanh (26 tuổi, thường trú xã Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) và phụ xe là Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, ngụ huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19, còn lại 11 người bốc xếp (đều tạm trú xã Bình Lộc, TP.Long Khánh) không có giấy xét nghiệm Covid-19 theo quy định. 

Qua làm việc, 11 đối tượng khai nhận, vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 20-8, từ điểm thu mua trái cây thuộc xã Bình Lộc, để không phải xét nghiệm Covid, các đối tượng đã trốn lên thùng xe tải mang BKS: 89C- 062.49 do tài xế Hoàng Văn Thanh điều khiển để đi bốc chôm chôm và không trình báo khi xe qua chốt kiểm soát đầu đường vào Bến Nước thuộc xã Phú Cường, huyện Định Quán.

Riêng tài xế Hoàng Văn Thanh thừa nhận chỉ cho hai người ngồi trên thùng xe để đi bốc chôm chôm, số còn lại lợi dụng sơ hở của lái xe và lơ xe đã tự ý leo lên thùng xe.

Công an xã Gia Tân 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 11 đối tượng bốc xếp chôm chôm về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch. Đồng thời, xử phạt tài xế Hoàng Văn Thanh về hành vi trốn tránh, không khai báo người trên thùng xe khi đi qua chốt kiểm dịch. Những người này cũng đã được đưa đi xét nghiệm và tất cả đều âm tính với Covid-19.

 Tin và ảnh: Hữu Thắng

Tin xem nhiều