Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai đồng bộ các giải pháp để cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1-9

07:08, 17/08/2021

(ĐN)- Sáng 17-8, thông tin từ Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 291 ca dương tính với Covid-19 (gồm 10 ca qua xét nghiệm sàng lọc, 125 ca trong khu cách ly và 156 ca trong khu phong tỏa), nâng tổng số ca dương tính toàn tỉnh lên 14.538 người.

* Ghi nhận thêm 291 ca dương tính với Covid-19

* Đã có hơn 4,7 ngàn bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh

(ĐN)- Sáng 17-8, thông tin từ Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 291 ca dương tính với Covid-19 (gồm 10 ca qua xét nghiệm sàng lọc, 125 ca trong khu cách ly và 156 ca trong khu phong tỏa), nâng tổng số ca dương tính toàn tỉnh lên 14.538 người. Trong đó, có 4.767 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, còn hơn 9,6 ngàn bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị, cách ly theo dõi.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại trạm y tế P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa (ảnh: Hoàn Lê)
Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại trạm y tế P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa (ảnh: Hoàn Lê)

Trong số các ca nhiễm mới, H.Trảng Bom ghi nhận 62 ca; H.Vĩnh Cửu 61 ca; TP.Biên Hòa 59 ca; Nhơn Trạch 47 ca; Định Quán 14 ca; Thống Nhất 10 ca…

Đa số các ca nhiễm mới tại 2 huyện: Trảng Bom và Vĩnh Cửu đều ở các khu nhà trọ đông công nhân. Nếu không kịp thời có giải pháp để giãn cách số lượng công nhân trong các khu nhà trọ, số ca dương tính sẽ còn tiếp tục ghi nhận.

Tỉnh cũng ghi nhận thêm 4 trường hợp tử vong do Covid-19, lũy kế số ca tử vong đến nay là 102 người. 4 trường hợp tử vong mới gồm 3 nam và 1 nữ, tuổi từ 54 đến 85. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 44 trường hợp diễn tiến nguy kịch, 132 bệnh nhân có diễn tiến nặng, 170 bệnh nhân có triệu chứng trung bình, còn lại có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Tỉnh Đồng Nai đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trước ngày 1-9 như: triển khai chiến dịch xét nghiệm diện rộng cho khoảng 2,1 triệu người, tập trung vào những khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng Covid-19; nâng cao công suất xét nghiệm, mở rộng các khu cách ly, theo dõi bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng; khẩn trương hoàn thiện và đưa vào sử dụng các Trung tâm hồi sức tích cực để điều trị bệnh nhân nặng có quy mô 500 giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất và từ 200-300 giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành.

Hạnh Dung

 

 


 

Tin xem nhiều