Báo Đồng Nai điện tử
En

Trắng đêm khắc phục sự cố điện do mưa giông

04:08, 23/08/2021

(ĐN) - Khoảng 19h ngày 22-8, một trận mưa lớn kèm theo gió giật rất mạnh xảy ra, làm nhiều cây xanh tại công viên 30/4 (P. Tân Biên, TP. Biên Hòa) gãy đổ vào đường dây điện. Điện lực Biên Hòa 2 đã phải huy động lực lượng, phương tiện làm việc xuyên đêm để khắc phục sự cố.

(ĐN) - Khoảng 19h ngày 22-8, một trận mưa lớn kèm theo gió giật rất mạnh xảy ra, làm nhiều cây xanh tại công viên 30/4 (P. Tân Biên, TP. Biên Hòa) gãy đổ vào đường dây điện. Điện lực Biên Hòa 2 đã huy động lực lượng, phương tiện làm việc xuyên đêm để khắc phục sự cố.

 Công nhân Điện lực Biên Hòa 2 khắc phục sự cố điện do mưa giông đêm 22-8
Công nhân Điện lực Biên Hòa 2 khắc phục sự cố điện do mưa giông đêm 22-8

Tại hiện trường công viên 30/4, một cây xanh lớn bị bật gốc đổ xuống đè lên đường dây trung thế, làm 2 trụ trung thế bị nghiêng. Mưa lớn kèm theo sét đánh gây đứt 2 dây pha trung thế tại trụ 14/02 tuyến 480 Đông Hải, đứt dây nhánh Tân Biên 7-1.

Một trụ điện tại khu vực công viên 30/4 bị gãy do mưa giông
Một trụ điện tại khu vực công viên 30/4 bị gãy do mưa giông

Sự cố làm mất điện của khoảng hơn 37 ngàn khách hàng thuộc các phường: Tân Biên, Hố Nai, Tân Hòa và một phần phường Trảng Dài. Các phường bị mất điện đều nằm trong khu vực cách ly y tế, phong toả phòng chống dịch Covid-19 của TP. Biên Hòa.

Cây xanh gãy đổ vào đường dây điện gây sự cố nghiêm trọng
Cây xanh gãy đổ vào đường dây điện gây sự cố nghiêm trọng

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Điện lực Biên Hòa 2 nhanh chóng nắm bắt tình hình, chỉ đạo kiểm tra, huy động nhân lực và xe cẩu để xử lý khắc phục sự cố. Công tác khắc phục lưới điện được thực hiện xuyên đêm. Điện lực đã tiến hành chỉnh trang 2 trụ trung thế bị nghiêng, thay thế vật tư, thiết bị trên lưới như các loại cáp điện, clamp, băng keo trung thế, giáp níu, sứ treo, dây buộc cổ sứ,…

Đến 4h10 ngày 23-8, Điện lực Biên Hòa 2 đã xử lý xong sự cố và tái lập điện cho toàn bộ khách hàng.

Dương Châu – Nguyễn Thu

 

 

Tin xem nhiều