Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

12:08, 13/08/2021

(ĐN)- Sáng 13-8, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ tiếp nhận các trang, thiết bị y tế ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 trị giá trên 18,3 tỷ đồng do các doanh nghiệp hỗ trợ.

(ĐN)- Sáng 13-8, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ tiếp nhận các trang, thiết bị y tế ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 trị giá trên 18,3 tỷ đồng do các doanh nghiệp hỗ trợ.

Đại diện Tập đoàn Novaland trao bảng tượng trưng ủng hộ trang bị vật tư y tế. Ảnh: Nguyệt Hà
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Y tế tiếp nhận các trang thiết bị do các doanh nghiệp hỗ trợ. Trong ảnh: Đại diện Tập đoàn Novaland trao bảng tượng trưng ủng hộ trang bị vật tư y tế cho tỉnh (Ảnh: Nguyệt Hà)

Trong đó, Công ty CP Tập đoàn địa ốc Nova (Tập đoàn Novaland) ủng hộ 100 máy monitor theo dõi bệnh nhân; Ngân hàng Thương mại CP Quốc tế CN Đồng Nai ủng hộ 6 xe cứu thương; Quỹ từ thiện Kim Oanh ủng hộ 40 tấn gạo và 1 tỷ đồng thiết bị y tế; Công ty CP sản xuất và đầu tư Hoàng Gia ủng hộ 10 máy monitor và Công ty TNHH Hiệp Thành Lợi ủng hộ 40 tấn gạo. Bên cạnh đó, Tập đoàn Phương Trang ủng hộ 100 máy tạo ô xy và 300 bộ dụng cụ y tế.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, mạnh thường quân đã ủng hộ, chung tay cùng Đồng Nai đẩy lùi dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, đợt dịch lần thứ 4 bùng phát với tốc độ nhanh, số ca mắc tăng cao và hiện toàn tỉnh đã vượt con số trên 12,4 ngàn ca đang điều trị tại các bệnh viện. Nguy cơ dịch bệnh còn ở các khu nhà trọ, khu đông công nhân lao động, các nhà máy trên địa bàn. Vì vậy, việc các doanh nghiệp đã vượt khó, dành tình cảm cả về vật chất, lẫn tinh thần chung tay đóng góp cùng tỉnh trong công tác phòng, chống dịch là điều quý giá và rất cần thiết.

* Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp đoàn công tác của Công an tỉnh Bắc Ninh đến thăm, tặng quà, động viên Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Công an
Đoàn công tác của Công an tỉnh Bắc Ninh thăm và tặng quà động viên Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng, chống dịch (ảnh: Hoàng Bách)

Bên cạnh việc trao tặng 150 triệu đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh Bắc Ninh còn tặng Công an tỉnh Đồng Nai 540 bộ quần áo bảo hộ, hơn 127 ngàn khẩu trang cao cấp và khẩu trang y tế 4 lớp, 2 ngàn găng tay y tế, 1,5 ngàn kính chắn giọt bắn, 322 thùng mỳ tôm, 500kg gạo, 9 thùng bánh kẹo.

Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã cảm ơn và bày tỏ sự xúc động khi được Công an tỉnh Bắc Ninh đến thăm, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần trong lúc tỉnh Đồng Nai đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

* Chiều 13-8, tại Bệnh viện đa khoa H.Trảng Bom, Công ty CP nước - môi trường Bình Dương đã trao tặng đơn vị này 1 xe ô tô cứu thương phục vụ cho công tác và hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân Covid-19.

Đại diện Công ty CP nước - môi trường Bình Dương trao tặng xe ô tô cứu thương trị giá 1,2 tỷ đồng cho H.Trảng Bom
Đại diện Công ty CP nước - môi trường Bình Dương trao tặng xe ô tô cứu thương trị giá 1,2 tỷ đồng cho H.Trảng Bom (ảnh: Hoàng Lộc)

Tại buổi lễ trao tặng, ông Trần Chiến Công, Tổng giám đốc Công ty CP nước - môi trường Bình Dương cho biết, là doanh nghiệp đầu tư hoạt động tại Đồng Nai, công ty mong muốn đóng góp một chút tấm lòng cùng với chính quyền và nhân dân tỉnh sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Theo đề xuất của tỉnh, công ty mua ô tô cứu thương trị giá 1,2 tỷ đồng hỗ trợ Trung tâm y tế H.Trảng Bom làm tốt hơn công tác cứu người, hỗ trợ vận chuyển các ca bệnh nặng.

Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ đúng lúc, kịp thời của Công ty CP nước - môi trường Bình Dương. Cũng theo Chủ tịch UBND huyện, do số lượng các khu công nghiệp của địa phương nhiều, công nhân đông, các ca nhiễm tăng nhanh, trong khi đội ngũ nhân viên y tế và trang thiết bị thiếu nên công tác khoanh vùng, truy vết, dập dịch gặp nhiều khó khăn. Sự quan tâm, chia sẻ của  huyện rất trân trọng và sử dụng tài sản đúng mục đích.  

* Trước đó, sáng 12-8, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp TSB Biên Hòa, Đồng Nai đã đến Huyện ủy Xuân Lộc trao tặng 5 ngàn khẩu trang N95 cho huyện nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp TSB Biên Hòa
Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp TSB Biên Hòa Nguyễn Ngọc Sơn trao tặng 5 ngàn khẩu trang N95 cho huyện Xuân Lộc (Ảnh: Ng. Hoàng)

Đồng chí Viên Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc cảm ơn Công ty và cá nhân ông Nguyễn Ngọc Sơn đã quan tâm, hỗ trợ huyện Xuân Lộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và cho biết, số khẩu trang này sẽ được huyện phân bổ cho các đơn vị, cá nhân tham gia tuyến đầu chống dịch trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc mong muốn trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ cho huyện Xuân Lộc nhiều hơn nữa.

Nguyệt Hà - Hoàng Bách - Hoàng Lộc - Ngọc Hoàng 

 

Tin xem nhiều