Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho chức sắc, tu sĩ, chức việc Công giáo

08:08, 13/08/2021

(ĐN)– Theo thông tin từ Ban Tôn giáo tỉnh, mới đây, đã có hơn 200 chức sắc, tu sĩ, chức việc Công giáo trên địa bàn tỉnh được ​Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. 

(ĐN)– Theo thông tin từ Ban Tôn giáo tỉnh, mới đây đã có hơn 200 chức sắc, tu sĩ, chức việc Công giáo trên địa bàn tỉnh được ​Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Trong đó, có Giám mục Chính tòa Giáo Phận Xuân Lộc, các giám mục, linh mục, tu sĩ, chức việc của Giáo phận Xuân Lộc. Đây là nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19 theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 9-7-2021 của Bộ Y tế và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5991/TB-UBND ngày 1-6-2021.

Hình minh họa: Đại diện Tòa Giám mục Xuân Lộc động viên lực lượng tình nguyện của Công giáo tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Ban Tôn giáo tỉnh)
Đại diện Tòa Giám mục Xuân Lộc động viên lực lượng tình nguyện Công giáo tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh tư liệu)

Trước đó, tỉnh cũng đã tổ chức 2 đợt tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 300 chức sắc, tu sĩ, chức việc Công giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là lực lượng tình nguyện của Công giáo tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 theo đề nghị của chính quyền tỉnh và lời kêu gọi của Tòa Giám mục Xuân Lộc. 

Cũng theo Ban Tôn giáo tỉnh, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Sở Y tế tổng hợp danh sách và triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho các chức sắc, tu sĩ, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thảo Lâm

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích