Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động đợt thi đua đặc biệt phòng chống dịch COVID-19

12:08, 23/08/2021

(ĐN)- Sáng 23-8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã phát động đợt thi đua đặc biệt "Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19".

(ĐN)- Sáng 23-8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Quân đội cùng với cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Đại tá Vũ Văn Điền, chủ trì lễ phát động, tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh
Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì lễ phát động tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai

Dự chỉ đạo buổi lễ tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng và hơn 4.500 cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì lễ phát động.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Lương Cường đã đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của toàn quân trong phòng, chống dịch Covid-19 và tham gia giúp dân phòng chống dịch trong thời gian qua.

Phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Quân đội cùng với cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Đại tướng Lương Cường kêu gọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy bản chất cách mạng và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân, đoàn kết, đồng lòng thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng chống dịch COVID-19 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng nội dung đợt thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, với quyết tâm vượt quan khó khăn, gian khổ, đi đầu trong phòng chống dịch và giúp dân phòng chống dịch, coi đó  là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.  

Đại tướng Lương Cường yêu cầu toàn quân phải tập trung thi đua thể hiện ý chí quyết thắng, trách nhiệm cao, tận tâm, tận lực, vì nhân dân quên mình; nắm chắc diễn biến tình hình, nhất là địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch phía Nam, cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo các cấp trong việc xác định biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Đảng, nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, không để dịch lây lan trong đơn vị. Tăng cường các biện pháp giúp dân, lan toả phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cần thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, trong phòng chống dịch.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, đại diện cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát biểu quyết tâm thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua

Tin và ảnh: Hữu Thủy


 

Tin xem nhiều