Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều doanh nghiệp đông công nhân tiếp tục tạm ngừng hoạt động để phòng dịch

10:08, 01/08/2021

(ĐN) - Công ty TNHH Pousung Việt  Nam (H.Trảng Bom) trên 25 ngàn người lao động vừa thông báo tiếp tục tạm ngưng hoạt động từ ngày 2-8-2021 đến ngày 16-8-2021.

(ĐN)- Công ty TNHH Pousung Việt Nam (H.Trảng Bom) có trên 25 ngàn người lao động vừa thông báo tiếp tục tạm ngưng hoạt động từ ngày 2 đến 16-8-2021. Theo đó, người lao động ngừng việc từ  ngày 2-8 đến ngày 9-8 sẽ được tính tiền lương theo mức tối  thiểu vùng, còn NLĐ ngừng việc từ ngày 10-8 trở đi, tiền lương ngừng việc sẽ được thỏa thuận và thông báo đến người lao động.

Công ty TNHH Pouchen Việt Nam xét nghiệm Covid-19 cho người lao động
Công ty TNHH Pouchen Việt Nam xét nghiệm Covid-19 cho người lao động

Công ty cũng khuyến khích NLĐ sử dụng phép năm  để nghỉ nếu còn, nhưng phải thông báo cho cán bộ nhân sự để chấm tin. Đối với NLĐ thuộc các bộ phận đặc thù như bảo vệ, điện, nước, nhà bếp, kế toán được công ty chỉ định thực hiện công việc trong thời gian ngừng việc thì tiền lương vẫn được trả như những ngày làm việc bình  thường.

Cũng trong sáng 31-7, Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (P.Hoá An, TP.Biên Hoà) có trên 17.000 lao động vừa thông báo tiếp tục tạm ngưng hoạt động nhà máy từ ngày 2-8-2021 đến hết ngày 16-8-2021. Theo đó, NLĐ nghỉ từ ngày 2-8 đến ngày 9-8 sẽ nhận lương theo mức tối thiểu vùng là 170.000 đồng/ngày. Từ ngày 10-8 trở đi, tiền lương sẽ được thương lượng, thông báo đến NLĐ. Sau ngày 16-8, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, công ty sẽ có thông báo tiếp cho toàn thể NLĐ.

Lan Mai

 

Tin xem nhiều