Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai trương 'Gian hàng 0 đồng' giúp dân trong đại dịch

10:08, 25/08/2021

(ĐN) - Ngày 25-8, tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức 'Gian hàng 0 đồng' phát miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

 

(ĐN) - Ngày 25-8, tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức 'Gian hàng 0 đồng' phát miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh tổ chức khai trương mô hình “Gian hàng 0 đồng” tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh.
Công an tỉnh tổ chức khai trương “Gian hàng 0 đồng” tại Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh.

Phát biểu tại buổi khai trương, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã có những tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, luôn tiên phong trên các tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm mô hình “Gian hàng 0 đồng”
Lãnh đạo Công an tỉnh thăm “Gian hàng 0 đồng”

Tuy nhiên, qua rà soát, nắm tình hình mặc dù chính quyền các cấp đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ nhưng do dịch bệnh vẫn còn phức tạp, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là những người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Để kịp thời giúp đỡ những người dân gặp khó khăn trong đại dịch, ổn định cuộc sống, góp phần cùng chính quyền các địa phương đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự tại các địa bàn, Công an tỉnh đã triển khai “Gian hàng 0 đồng” phát miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân.

Các cán bộ chiến sĩ gói ghém các phần quà trước khi đến tận địa bàn phát cho người dân
Các cán bộ chiến sĩ gói ghém các phần quà trước khi đến tận địa bàn phát cho người dân

Hoạt động này nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, chung tay cùng cả hệ thống chính trị chăm lo an sinh xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Qua đây nhằm thặt chặt thêm tình đoàn kết quân dân trong khó khăn hoạn nạn, phát huy truyền thống tốt đẹp “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Được biết, trong đợt này Công an tỉnh sẽ trao 500 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng bao gồm: gạo, mì tôm, thực phẩm, rau, củ quả… Nguồn kinh phí này được đóng góp từ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, các mạnh thường quân và thông qua công tác vận động từ các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an chuyển hàng lên xe để vận chuyển xuống địa bàn phát cho dân
Lực lượng công an chuyển hàng lên xe để vận chuyển xuống địa bàn phát cho dân

Sau buổi khai trương, các phần quà này sẽ được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh mang xuống phát cho người dân tại 5 địa phương gặp khó khăn trong dịch bệnh gồm: xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu), P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa); xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom); xã Gia Tân 1 (H.Thống Nhất) và thị trấn Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch).

Những chuyến xe chở hàng nhu yếu phẩm sẽ chuyến đến người dân ở 5 địa phương khó khăn vì dịch bệnh.
Những chuyến xe chở hàng nhu yếu phẩm sẽ chuyến đến người dân ở 5 địa phương khó khăn vì dịch bệnh.

Công an tỉnh cho biết, dự kiến “Gian hàng 0 đồng” sẽ tiếp tục được triển khai từ nay đến hết tháng 9-2021 với khoảng 20.000 phần quà được phát cho người dân tại các địa phương đang gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19. Với sự chủ trì của Công an tỉnh, công an các địa phương cũng phối hợp để duy trì gian hàng ngay tại địa bàn của mình để kịp thời hỗ trợ những người dân đang gặp khó khăn.

Trần Danh

Tin xem nhiều