Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

11:08, 22/08/2021

(ĐN)- Ngày 22-8, Công an xã Gia Tân 1 đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Thống Nhất để tiếp tục điều tra, xử lý 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

 

Hai đối tượng Thiệu và Tuấn.
Hai đối tượng Thiệu và Tuấn

(ĐN)- Ngày 22-8, Công an xã Gia Tân 1 đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Thống Nhất để tiếp tục điều tra, xử lý 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 20-8, tại đoạn đường vào Trung tâm Mục vụ Núi Cúi (thuộc ấp Dốc mơ 3, xã Gia Tân 1), Tổ tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 của xã Gia Tân 1 phối hợp với Chốt kiểm soát phòng, chống dịch (chốt Núi Cúi) bắt quả tang Phạm Duy Thiệu (29 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) và Phạm Quốc Tuấn (35 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán) đang có hành vi mua bán trái phép các chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 1 túi nilon chứa 3 viên nén màu vàng, chất bột màu trắng (các đối tượng khai là chất ma túy), 2 xe mô tô mang BKS 60B4 - 149.21 và 60N3 - 4576, 2 điện thoại di động hiệu Nokia, 1 điện thoại hiệu Iphone.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Theo đó, khoảng 23 giờ 00 phút cùng ngày, Thiệu đã liên lạc bằng điện thoại cho Tuấn để mua ma túy, hai bên thỏa thuận mua bán 3 viên kẹo (MDMA) với giá 900 ngàn đồng và khay (Ketamine) giá 1,5 triệu đồng. Đồng thời, hẹn gặp nhau tại đầu đường vào Trung tâm Mục vụ Núi Cúi để giao ma túy. Khoảng 23 giờ 30 phút, khi Tuấn giao ma túy cho Thiệu thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Ngay sau đó, Công an xã Gia Tân 1 phối hợp với Công an huyện Thống Nhất khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Quốc Tuấn tại ấp Phú Dòng, xã Phú Cường thu giữ được hơn 200 viên thuốc lắc, nhiều bịch khay và hơn 100 triệu đồng tiền mặt.

Hiện Công an huyện Thống Nhất đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Long Nguyễn

Tin xem nhiều