Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiến sĩ công an nén đau thương để cắm chốt phòng, chống dịch

04:08, 23/08/2021

(ĐN)- Ngày 23-8, tại Nhà Văn hóa P. Phước Tân, TP.Biên Hòa, Công an TP.Biên Hòa phối hợp Đảng ủy P.Phước Tân tổ chức lễ viếng ông Lê Thanh Hồng (sinh năm 1957, quê quán tỉnh Kiên Giang) nguyên cán bộ Công an TP.Cần Thơ đã từ trần ngày 22-8-2021 là bố của chiến sĩ Lê Hoài Bảo, học viên Trường Cao đẳng An ninh đang làm nhiệm vụ trực chốt phòng dịch Covid-19 trên địa bàn P.Phước Tân.

(ĐN)- Ngày 23-8, tại Nhà văn hóa P.Phước Tân, TP.Biên Hòa, Công an TP.Biên Hòa phối hợp Đảng ủy P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) tổ chức lễ viếng ông Lê Thanh Hồng (sinh năm 1957, quê quán tỉnh Kiên Giang) nguyên cán bộ Công an TP.Cần Thơ đã từ trần ngày 22-8-2021 là bố của chiến sĩ Lê Hoài Bảo, học viên Trường Cao đẳng An ninh đang làm nhiệm vụ trực chốt phòng dịch Covid-19 trên địa bàn P.Phước Tân.

 Cán bộ chiến sĩ đến viếng bố của chiến sĩ Lê Hoài Bảo tại Nhà văn hóa P.Phước Tân (ảnh công an cung cấp)
Cán bộ chiến sĩ đến viếng bố của chiến sĩ Lê Hoài Bảo tại Nhà Văn hóa P.Phước Tân (ảnh Công an cung cấp)

Theo Công an P.Phước Tân (TP.Biên Hòa), trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn phường, thời gian qua, một số cán bộ chiến sĩ của các đơn vị đã được tăng cường hỗ trợ địa phương lập các chốt phòng dịch. Trong đó chiến sĩ Lê Hoài Bảo, hiện đang là học viên của Trường Cao đẳng an ninh được tăng cường về địa bàn P.Phước Tân để làm nhiệm vụ được gần 1 tháng nay.

Ngày 22-8, nhận được tin bố ở quê mất, nhưng do đang phải thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ Lê Hoài Bảo đành phải nén đau thương, ở lại địa bàn để tiếp tục thực hiện công việc cắm chốt phòng dịch theo quy định.

Chia sẽ với những đau thương, mất mát của cán bộ chiến sĩ, Công an TP.Biên Hòa phối hợp chính quyền địa phương đã lập bàn thờ, tổ chức lễ viếng bố của chiến sĩ Lê Hoài Bảo ngay tại đơn vị. Tại đây, các cán bộ chiến sĩ đã đến thắp hương, viếng và động viên chiến sĩ Lê Hoài Bảo sớm vượt qua đau thương, mất mát để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều