Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiếc bánh chia sẻ yêu thương - thắm đượm nghĩa tình

07:08, 15/08/2021

(ĐN)- Từ ngày 13 đến ngày 16-8, Hội LHPN H.Nhơn Trạch đã phát động trong các cơ sở Hội xã, thị trấn triển khai chương trình "Chiếc bánh chia sẻ yêu thương - thắm đượm nghĩa tình" (đợt 1).

(ĐN)- Từ ngày 13 đến ngày 16-8, Hội LHPN H.Nhơn Trạch đã phát động trong các cơ sở Hội xã, thị trấn triển khai chương trình "Chiếc bánh chia sẻ yêu thương - thắm đượm nghĩa tình" (đợt 1).

Cán bộ, hội viên phụ nữ H.Nhơn Trạch chuẩn bị bánh đem tặng cho người dân, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hội LHPN H.Nhơn Trạch cung cấp
Cán bộ, hội viên phụ nữ H.Nhơn Trạch chuẩn bị bánh đem tặng cho người dân, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hội LHPN H.Nhơn Trạch cung cấp

Theo đó, các cơ sở Hội xã, thị trấn tiếp nhận kinh phí từ Hội LHPN huyện, mua nguyên liệu và vận động hội viên, phụ nữ ở tại nhà gói bánh tét, bánh ú để trao tặng cho người dân, hội viên phụ nữ, nữ công nhân lao động tại các khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong các khu cách ly, phong tỏa.

Kết quả, trong đợt 1, các cơ sở Hội xã, thị trấn đã gói khoảng 4 ngàn chiếc bánh ú, 1,5 ngàn chiếc bánh tét với tổng số tiền 50 triệu đồng. Điều đặc biệt, thông qua những chiếc bánh chia sẻ yêu thương - thắm đượm nghĩa tình, Hội LHPN huyện Nhơn Trạch cũng gửi kèm theo thông điệp cùng nhau thực hiện thật nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, thông qua những chiếc bánh chia sẻ yêu thương - thắm đượm nghĩa tình, Hội LHPN huyện Nhơn Trạch cũng tuyên truyền để hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu thêm về nội dung của Chỉ thị 16 đó là mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiếu như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Được biết, nguồn kinh phí thực hiện chương trình này trong đợt 1 do Ban quản lý dự án huyện và Phòng quản lý đô thị huyện tài trợ. 

Nga Sơn

Tin xem nhiều