Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai chương trình "Nghĩa tình Công đoàn", hỗ trợ người lao động ở trọ trong vùng phong toả

02:07, 19/07/2021

(ĐN)- Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa triển khai kế hoạch chương trình "Nghĩa tình Công đoàn", hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở trọ thuộc các khu vực phong toả, cách ly y tế trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa triển khai kế hoạch chương trình “Nghĩa tình Công đoàn”, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở trọ thuộc các khu vực phong toả, cách ly y tế trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai phát quà cho người lao động ở các khu vực phong toả
Cán bộ Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai phát quà cho người lao động ở các khu vực phong toả

Chương trình sẽ tổ chức cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm thiết yếu cho đoàn viên, NLĐ ở trọ trong các khu vực phong toả, cách ly y tế. Mỗi phần quà cung cấp cho 1 phòng trọ gồm: 5kg gạo, 1 thùng mì, 1 kg thịt (cá, trứng, đồ hộp), 1kg rau, gia vị… Về địa điểm triển khai sẽ được thực hiện tại các khu nhà trọ công nhân lao động nằm trong khu phong toả, cách ly y tế. Thời gian triển khai tuỳ thuộc vào thời gian phong toả, cách ly y tế theo quyết định của UBND các cấp và có lịch trao cụ thể từng khu vực.

Về cách thức tổ chức, LĐLĐ tỉnh yêu cầu LĐLĐ cấp huyện lập danh sách phòng trọ, NLĐ ở trọ khu vực phong toả, phân chia theo khu, tổ, nhóm, nhà trọ (ưu tiên chọn chủ nhà trọ hoặc NLĐ ở trọ làm trưởng các khu, tổ, nhóm) và vẽ sơ đồ giao, nhận hàng từng khu vực. LĐLĐ tỉnh sẽ phát phiếu nhận quà hỗ trợ cho đại diện phòng trọ thông qua Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn. NLĐ đại diện phòng trọ nhận phiếu điền thông tin, ký tên và dùng phiếu này để nhận quà hỗ trợ.

LĐLĐ tỉnh đã thành lập tổ công tác thực hiện chương trình này gồm 11 người. Các thành viên sẽ liên hệ các cơ quan, tổ chức đơn vị thực hiện chương trình này. Đối với Công đoàn cấp huyện, Thành phố chủ trì, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở cấp xã phối hợp Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tiến hành khảo sát, tổng hợp số liệu đoàn viên, NLĐ ở trọ và chọn cử người phụ trách các tổ, nhóm… Đồng thời, phát phiếu nhận quà, cử cán bộ theo dõi hoạt động và phối hợp tổ công tác của tỉnh bàn giao hàng hoá tại các chốt kiểm soát ở từng khu vực phong toả.

Lan Mai

 

Tin xem nhiều