Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 29-7-2021

10:07, 28/07/2021

Nhiều nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhiều giải pháp cung ứng hàng thiết yếu trong khu vực phong tỏa; những kỳ vọng trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X; phóng sự truyền hình về ngày đầu tiên người dân thực hiện khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4315 ra ngày 29-7-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 29-7
Bìa số báo ra ngày 29-7

Nhiều nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhiều giải pháp cung ứng hàng thiết yếu trong khu vực phong tỏa; những kỳ vọng trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X; phóng sự truyền hình về ngày đầu tiên người dân thực hiện khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4315 ra ngày 29-7-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

* Nhiều nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Những ngày qua, tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận nhiều nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ các đơn vị, doanh nghiệp. Đây là những đóng góp quan trọng, thiết thực trong tình hình các phương tiện, thiết bị phục vụ phòng, chống dịch đều khó khăn.

* Ưu tiên nguồn lực để phân loại và xử lý chất thải sinh hoạt

Từ năm 2008, Đồng Nai đã triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tuy vậy, từ đó đến nay, dù đã triển khai nhân rộng mô hình nhiều lần trong cộng đồng dân cư, từ ấp, khu phố đến huyện, thành phố nhưng việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt vẫn chưa đạt như yêu cầu đề ra.

* Báo động dịch khảm lá trên cây mì

Hiện nay, khu vực phía Nam chỉ còn 8 tỉnh, thành (trong đó có Đồng Nai) xuất hiện dịch khảm lá mì (sắn) chứ không lan rộng ra khắp 22 tỉnh, thành như cùng kỳ năm ngoái. Nhưng tổng diện tích bị nhiễm bệnh vẫn lớn, gây nhiều thiệt hại cho cây trồng này.

* Cung ứng hàng thiết yếu trong khu vực phong tỏa

Để đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế cũng như tuân thủ những quy định phòng, chống dịch Covid-19, các phường trên địa bàn TP.Biên Hòa đã triển khai nhiều giải pháp như: phát phiếu đi mua nhu yếu phẩm cho người dân, mở các điểm bán hàng bình ổn giá, gian hàng đồng giá, “đi chợ” hộ cho người dân…

* Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X: Cử tri kỳ vọng sự đổi mới

Ngày 30-7, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ tổ chức kỳ họp thứ 2 theo luật định. Đây là kỳ họp giữa năm với nhiều nội dung quan trọng đã được HĐND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Do kỳ họp diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên công tác an toàn phòng dịch được thực hiện nghiêm.

* Phối hợp quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách

Cùng với việc chuẩn bị tốt nguồn vốn cho vay thì việc quản lý nguồn vốn, xét duyệt cho vay đúng đối tượng - đủ chính sách - kịp thời khi người dân cần là điều mà cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội đoàn thể cùng hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trong tỉnh đang quan tâm thực hiện.

* Phóng sự truyền hình: Đường phố Biên Hòa vắng vẻ sau 18h (xem tại ĐÂY)

Đường phố Biên Hòa trở nên vắng vẻ sau 18h trong ngày đầu tiên thực hiện công văn số 8827 của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều