Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 19-7-2021

10:07, 18/07/2021

Tăng cường xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống hạ tầng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn; cơ quan chức năng triển khai các chương trình bình ổn thị trường; phóng sự truyền hình về bất cập khi nhân viên y tế ở trong khu vực phong tỏa… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4305 ra ngày 19-7-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 19-7
Bìa số báo ra ngày 19-7

Tăng cường xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống hạ tầng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn; cơ quan chức năng triển khai các chương trình bình ổn thị trường; phóng sự truyền hình về bất cập khi nhân viên y tế ở trong khu vực phong tỏa… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4305 ra ngày 19-7-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

* Tăng cường xử lý các vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Hiện nay đã xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như công tác phòng, chống dịch của Việt Nam; những vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh vẫn còn xảy ra... Chính vì vậy, các ngành chức năng của nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Đồng Nai đã kiên quyết xử lý các vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh.

* Tăng tốc hoàn thành hệ thống hạ tầng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Hiện nay, rất nhiều hộ dân thuộc vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã bắt đầu thực hiện xây dựng nhà cửa tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (H.Long Thành) để ổn định cuộc sống mới. Do đó, tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ thiết yếu phục vụ đời sống người dân cũng được tăng tốc hoàn thành.

* Từng bước “hạ nhiệt” thị trường

Thời gian qua, giá các loại thực phẩm, rau, củ, quả… tại nhiều cửa hàng tạp hóa, kênh bán hàng truyền thống ở các địa phương trong tỉnh liên tục biến động trước tình hình diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Các cơ quan chức năng và địa phương trong tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, triển khai các chương trình bình ổn đối với nhiều mặt hàng.

* Gỡ khó tuyển sinh đầu cấp

Thời điểm này, nhiều phụ huynh có con chuẩn bị bước vào lớp 1 và lớp 6 khá lúng túng trong việc nộp hồ sơ xét tuyển, vì đang trong giai đoạn giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để giảm bớt sự lo lắng cho phụ huynh, một số trường đã linh hoạt nhận hồ sơ xét tuyển bằng hình thức trực tuyến thay vì chờ hết thời gian giãn cách xã hội mới tiếp tục tuyển sinh.

* Thuê nhà, thủ “hàng nóng” để lập đường dây mua bán ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Hoàng Nam (28 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, H.Cẩm Mỹ); Nguyễn Toại Nguyện (35 tuổi, ngụ xã Sông Ray, H.Cẩm Mỹ) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan khác.

* Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 19 tỉnh, thành phía Nam, trong đó có Đồng Nai phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Lợi dụng điều này, một số đối tượng đã có các hành vi trục lợi như: nâng giá bán một số mặt hàng thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu; ghi sai ngày lấy mẫu và trả kết quả trên giấy xét nghiệm Covid-19…

* Phóng sự truyền hình: Nhân viên y tế cần được tạo điều kiện ra vào khu phong tỏa (xem tại ĐÂY)

Do số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng, nhiều địa phương đã thực hiện phong tỏa các khu vực dân cư hoặc toàn bộ xã/phường. Phong tỏa đồng nghĩa với “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, do đó nhiều nhân viên y tế có gia đình tại các khu phong tỏa không thể về nhà hoặc đến bệnh viện làm việc. Điều đó dẫn đến tình trạng nhiều bệnh viện đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều