Báo Đồng Nai điện tử
En

Phong tỏa xã Thạnh Phú thêm 14 ngày

05:07, 28/07/2021

(ĐN) - Ngày 28-7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ban hành quyết định tiếp tục cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với toàn bộ xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu gồm 5.159 hộ dân với 41.456 nhân khẩu. Thời gian là 14 ngày, từ 17 giờ ngày 29-7-2021.

 

(ĐN) - Ngày 28-7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ban hành quyết định tiếp tục cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với toàn bộ xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu gồm 5.159 hộ dân với 41.456 nhân khẩu. Thời gian là 14 ngày, từ 17 giờ ngày 29-7-2021.

Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân lao động trên địa bàn xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu.
Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân lao động trên địa bàn xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã ra quyết định cách ly y tế toàn bộ xã Thạnh Phú trong thời gian 14 ngày, từ 17 giờ ngày 16-7 do có liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam.

Theo Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ, từ một số ca bệnh chỉ điểm ban đầu, đến nay ổ dịch tại Công ty Changshin Việt Nam (đóng tại xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) đã ghi nhận hơn 300 ca dương tính với Covid-19. Công ty TNHH Changshin Việt Nam có hơn 34 ngàn công nhân lao động, trong đó nhiều lao động đang cư trú tại các khu nhà trọ ở xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu. Các khu nhà trọ công nhân có diện tích chật hẹp, không thông khí tốt…, dẫn đến khi trong khu nhà trọ có một vài ca bệnh đã lây nhiễm cho nhiều người cùng ở trong khu trọ. Đáng lưu ý, trong 1 khu nhà trọ lại có công nhân lao động làm việc ở nhiều công ty khác nhau dẫn đến việc lây nhiễm chéo vào các doanh nghiệp khác trên địa bàn H.Vĩnh Cửu.

Trong thời gian thực hiện phong tỏa toàn xã Thạnh Phú, ngành Y tế phối hợp với H.Vĩnh Cửu và Tổ công tác Bộ Y tế… đã khẩn trương tiến hành điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, đặc biệt ở các khu nhà trọ công nhân. Qua đó phát hiện thêm nhiều ca dương tính mới.

Đến ngày 28-7, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục ghi nhận 30 ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu. Để “bóc sạch” các ca F0 trong cộng đồng, việc kéo dài thời gian phong tỏa xã Thạnh Phú là cần thiết.

Ngành Y tế cũng đề nghị H.Vĩnh Cửu cần khẩn trương có giải pháp để giãn cách mật độ người lao động tại các khu nhà trọ như san bớt người lao động ra ở các trường học hoặc tổ chức đưa người lao động về quê trong thời gian này.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều