Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Tiền đề, động lực rất quan trọng cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ

09:07, 20/07/2021

Đúng 8 giờ, ngày 20-7, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã khai mạc...

[links()]* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường được bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày 20-7, tại Thủ đô Hà Nội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể. Tới dự phiên khai mạc có: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Các đc
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và đại biểu Quốc hội được quy định trong Hiến pháp, pháp luật; phát huy truyền thống 75 xây dựng và phát triển, kế thừa những kinh nghiệm, thành tựu của các khóa trước, Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa XV cần nhận thức sâu sắc niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, thấy rõ những khó khăn, thuận lợi, thời cơ, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thách thức chưa có tiền lệ; và quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng bí thư tại phiên khai mạc của Quốc hội hôm nay, để tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gần dân, trọng dân, cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân; phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đem “hơi thở cuộc sống” vào nghị trường, hiến kế giúp Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ban hành quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cả nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, sáng suốt quyết định bầu và phê chuẩn các nhân sự được giới thiệu.

Toàn cảnh phiên khai mạc
Quang cảnh phiên khai mạc (Ảnh Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kỳ họp đầu tiên diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở một số địa phương, với khối lượng công việc nhiều, nội dung hết sức quan trọng, thu hút sự quan tâm, chú ý và kỳ vọng rất lớn của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Thành công của kỳ họp sẽ là tiền đề, động lực rất quan trọng cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ khóa XV.

Tham dự phiên khai mạc kỳ họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Tổng bí thư nhấn mạnh, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh Doãn Tấn  TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên khai mạc. Ảnh Doãn Tấn/TTXVN

Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại; đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội khóa XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn mới.

Chiều cùng ngày, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đoàn đại biểu Quốc hôi tỉnh Đồng Nai chúc mừng đồng chí  Nguyễn Phú Cường và đồng chí Vũ Hải Hà được bầu làm Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV (Ảnh: H.Y)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Cường và đồng chí Vũ Hải Hà được bầu Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV (Ảnh: H.Y)

Quốc hội cũng tiến hành bầu Phó chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với 483/483 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu 4 Phó chủ tịch Quốc hội. Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIV; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Với 475/475 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV gồm các ông, bà: Nguyễn Phú Cường (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai), Bùi Văn Cường, Vũ Hải Hà, Vũ Hồng Thanh, Lê Quang Huy, Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Thúy Anh, Lê Thị Nga, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thanh, Dương Thanh Bình, Lê Tấn Tới, Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Như vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV sẽ có 18 thành viên, gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó chủ tịch và 13 Ủy viên.

Ngay sau khi Quốc hội bầu các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, chiều 20-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã tiến hành Phiên họp thứ nhất để phân công công tác với Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội.

TTXVN

Tin xem nhiều