Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà các chốt, khu cách ly phòng dịch covid-19

01:07, 25/07/2021

(ĐN) – Ngày 25-7, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, kiểm tra các chốt, khu cách ly phòng dịch covid-19 trên địa bàn TP.Biên Hòa.

 

(ĐN) – Ngày 25-7, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, kiểm tra các chốt, khu cách ly phòng dịch covid-19 trên địa bàn TP.Biên Hòa. Trong đó, có chốt Cầu Hóa An, P.Hóa An; chốt đường sông Đồng Nai; chốt cầu Ông Tiếp giáp ranh Đồng Nai với tỉnh Bình Dương thuộc P.Tân Hạnh; chốt cầu Đồng Nai và 2 khu cách ly thuộc phường Long Bình.

Đại tá Vũ Văn Điền thứ (3 từ trái sang) tặng quà chốt kiểm dịch đường sông
Đại tá Vũ Văn Điền thứ (3 từ trái sang) tặng quà chốt kiểm dịch đường sông

Tại những nơi đến, đại tá Vũ Văn Điền thăm hỏi, nắm tình hình công tác trực chốt phòng, chống dịch. Đại tá Vũ Văn Điền đặc biệt lưu ý các chốt như: cầu Đồng Nai (ngã tư Vũng Tàu); chốt đường sông; chốt cầu Hóa An, cầu Ông Tiếp.. là những nơi giao cắt giữa tỉnh Đồng Nai với TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương nên việc bố trí trực, gác phải nghiêm ngặt, đảm bảo đúng nguyên tắc phòng, chống dịch theo quy định.

Đại tá Vũ Văn Điền đề nghị phụ trách các chốt cần báo cáo với lãnh đạo và các ngành của TP.Biên Hòa tăng cường công tác trang bị bảo hộ cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng trực tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ những người đang trực tiếp kiểm tra các phương tiện qua lại, đo thân nhiệt và kiểm tra y tế phải được trang bị đồ bảo hộ, đảm bảo an toàn cho chính lực lượng, góp phần làm tốt công tác phòng, ngừa dịch tại những nơi thực hiện nhiệm vụ.

Tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly P.Long Bình
Tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly P.Long Bình

Tại 2 khu vực cách ly thuộc P.Long Bình quản lý, các lực lượng tham gia quản lý, điều hành khu vực cách ly phải tuân thủ tốt các nguyên tắc về phòng dịch. Không được chủ quan lơ là, phải mang đồ bảo hộ phòng dịch, không để lây nhiễm chéo và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều