Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm, hỗ trợ lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19

05:06, 25/06/2021

(ĐN) - Ngày 25-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã đến thăm, động viên và hỗ trợ lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện phổi Đồng Nai và Trung tâm Kiểm soát  dịch bệnh tỉnh.

 

(ĐN) - Ngày 25-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã đến thăm, động viên và hỗ trợ lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện phổi Đồng Nai và Trung tâm Kiểm soát  dịch bệnh tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cùng các cán bộ Công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, NLĐ tại Bệnh viện phổi Đồng Nai
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cùng các cán bộ Công đoàn thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, NLĐ tại Bệnh viện phổi Đồng Nai (Ảnh: Lan Mai)

Tại Bệnh viện phổi Đồng Nai, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện Hoàng Thi Thơ cho biết, hiện toàn bệnh viện có tổng số 144 cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) có nhiệm vụ chính là khám, chữa bệnh về bệnh phổi. Tuy nhiên, từ tháng 4-2020, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh, Sở Y tế quyết định chuyển đổi công năng bệnh viện phổi thành bệnh viện điều trị bệnh Covid-19 và cách ly những trường hợp nguy cơ cao.

Theo đó, Bệnh viên đã điều trị cho 35 trường hợp bị nhiễm Covid-19, trong đó có 31 trường hợp đã chữa khỏi bệnh; cách ly 498 trường hợp nguy cơ cao và F1. Bên cạnh thuận lợi sự quan tâm của Sở Y tế, Công đoàn cấp trên, cán bộ, đoàn viên, NLĐ gặp nhiều khó khăn do thu nhập giảm, không có tăng thêm thưởng tết, khiến đời sống cũng bị ảnh hưởng. Công đoàn Bệnh viện đã phối hợp cùng Ban Giám đốc động viên, sắp xếp công việc, thực hiện đầy đủ các chế độ để đoàn viên, NLĐ cố gắng vượt qua khó khăn, an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Trong khi đó, theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh, hiện Công đoàn cơ sở Trung tâm có 8 tổ Công đoàn với 300 đoàn viên Công đoàn. Từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, NLĐ đã làm việc nghiêm túc với phương châm “làm hết việc, không làm hết giờ” để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ chăm sóc sức khoẻ người dân.

Cụ thể, trong các giai đoạn phòng chống dịch bệnh, cán bộ, đoàn viên đã nêu cao trách nhiệm bất kể ngày đêm tham gia đội đáp ứng nhanh trong công tác phòng chống dịch bệnh, tham gia điều tra, xác minh xử lý ổ dịch, phun khử khuẩn phòng dịch, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện công tác tuyên truyền… Nhiều đoàn viên xung phong ra tuyến đầu chống dịch, phục vụ tại các khu cách ly.

Công đoàn Trung tâm đã tham mưu, đề xuất với chính quyền giải quyết chế độ độc hại và các chế độ khác cho đoàn viên, NLĐ tham gia các khu cách ly tập trung. Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm đã khen thưởng 4 đợt cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý  động viên, hỗ trợ lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Tỉnh
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý động viên, hỗ trợ lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh (Ảnh: Lan Mai)

Thay mặt Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý đã động viên, chia sẻ khó khăn, vất vả của các cán bộ, đoàn viên, NLĐ ngành Y tế nói chung và các đơn vị nói riêng trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh mong muốn Công đoàn ngành Y tế cũng như các đơn vị quan tâm, tạo động lực, động viên tinh thần để đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hiệu quả đẩy lùi dịch bệnh, kiểm soát tốt, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tổ chức Công đoàn cũng luôn phối hợp cùng các sở, ngành, đặc biệt ngành Y tế nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để cùng người sử dụng lao động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong đoàn viên, NLĐ.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ mỗi đơn vị 50 triệu đồng.

* Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng cùng lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế đã đến thăm, tặng quà cho lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu).

Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng (phải) tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại khu cách ly cơ sở 2, xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu.
Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng (phải) tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại khu cách ly cơ sở 2, xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu (Ảnh: Hạnh Dung).

Theo BS Hồ Văn Hoài, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu, khu cách ly có tổng số 80 giường bệnh, hoạt động từ những ngày đầu tiên tỉnh Đồng Nai triển khai khu cách ly tập trung. Nơi đây tiếp nhận đối tượng cách ly theo sự điều phối của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bao gồm các đối tượng F1, thuyền viên hết hạn hợp đồng lao động, người nhập cảnh trái phép…

Mỗi đợt cách ly, Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu bố trí 4 nhân viên y tế thường trực 24/24 giờ trong khu cách ly gồm 2 điều dưỡng, 1 hộ lý, 1 nhân viên khử khuẩn. Sau mỗi đợt kết thúc cách ly của các đối tượng thuộc diện cách ly, nhân viên y tế sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Nếu kết quả âm tính thì được về nhà, cách ly tại nhà 14 ngày. Nếu kết quả dương tính thí chuyển cách ly điều trị theo quy định. Tuy nhiên từ đầu mùa dịch đến nay, chưa có nhân viên y tế nào trong khu cách ly có kết quả xét nghiệm dương tính.

Ngoài 4 nhân viên y tế còn có cán bộ xét nghiệm vòng ngoài phụ trách vận chuyển mẫu bệnh phẩm về các cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2 của tỉnh; 1 người phụ trách đưa cơm; 3 người gồm bảo vệ, công an, dân quân phụ trách bảo vệ, an ninh trật tự, phun khử khuẩn xe ra vào cổng; 3 dân quân và 1 công an khác làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ khu vực phía sau. Riêng bác sĩ trực tại cơ sở khám chữa bệnh sẽ phụ trách khám tại khu cách ly khi người cách ly có diễn tiến bệnh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế trong quá trình hoạt động nhưng thời gian qua, các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong khu cách ly đã cố gắng, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng đã tặng quà là 30 triệu đồng cho lực lượng tham gia chống dịch tại khu cách ly. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vất vả với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, chúc các lực lượng tuyến đầu có nhiều sức khỏe để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài thăm, hỗ trợ các đơn vị nói trên, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đến thăm, hỗ trợ lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện ĐKKV Long Khánh và Trung tâm Y tế TP.Long Khánh.

Lan Mai - Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều