Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng chống dịch Covid-19: Toàn quốc phải trong trạng thái "trực chiến"

06:06, 21/06/2021

(ĐN)- Chiều 21-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với các bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

(ĐN)- Chiều 21-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với các bộ, ngành, địa phương trong cả nước. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến ngày 21-6, cả nước ghi nhận hơn 13,3 ngàn ca nhiễm Covid-19. Trong đó, hơn 8 ngàn trường hợp đang được điều trị, hơn 5,2 ngàn trường hợp đã được điều trị khỏi, 67 trường hợp tử vong. Bộ Y tế đang tiếp tục đàm phán để có thêm 250 triệu liều vaccine phòng Covid-19.

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, có thể bùng phát bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu. Do đó, toàn quốc phải trong trạng thái sẵn sàng “trực chiến”, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Mục tiêu trong thời gian tới là phải ngăn chặn, kiềm chế, sớm đẩy lùi dịch bệnh để nhanh chóng ổn định tình hình, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường. Chống dịch để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ngược lại. Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân vẫn là yêu cầu trước hết, trên hết; tập trung hỗ trợ nhanh nhất, sớm nhất cho TP.HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, đặc biệt lưu ý phòng dịch trong các khu công nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Tiếp tục quan điểm chống dịch như chống giặc, huy động toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở, phải bám chắc địa bàn, quản lý đối tượng chặt chẽ hơn. Các địa phương phải phát huy cao độ nội lực, tự cường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, không trông chờ, ỷ lại Trung ương, không mong đợi sự giúp đỡ nhiều của các địa phương lân cận, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh xảy ra. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tế trên cơ sở các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng dịch Covid-19. Kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh, mua vaccine nhanh nhất, nhiều nhất có thể, tránh cạnh tranh không bình đẳng giữa tư nhân và Nhà nước, tránh tiêu cực trong việc mua vaccine. Thần tốc hơn nữa về chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine để sớm có vaccine sản xuất trong nước. Xây dựng cụ thể chiến dịch tiêm vaccine ở các tỉnh, thành, bộ, ngành.

Các địa phương không được nói thiếu kinh phí, không nói thiếu sinh phẩm, thiết bị. Nắm chắc, dự báo tốt tình hình để đưa ra những quyết sách chính xác, hiệu quả, mang lại niềm tin trong nhân dân. Thực hiện nghiêm các quy định chống dịch trong doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công thức 5K + vaccine + công nghệ.

Phải phát hiện sớm, phòng ngừa tích cực, giãn cách nhanh trên diện rộng, phong tỏa hẹp, lấy mẫu trên diện rộng, thực hiện nghiêm quy định giãn cách, truy vết thần tốc hơn nữa. Không máy móc trong việc phân biệt địa giới hành chính, căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện các quy định về phong tỏa, giãn cách xã hội phù hợp. Hoàn thiện quy trình cách ly tại nhà, kiểm soát chặt khu phong tỏa, cách ly, sau cách ly, phát huy hiệu quả các tổ Covid cộng đồng. Thần tốc hơn nữa trong công tác xét nghiệm, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến phòng chống dịch bệnh; rà soát, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19. Đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều