Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngăn chặn kịp thời 9 đối tượng tụ tập chuẩn bị đánh nhau

02:06, 03/06/2021

(ĐN) - Ngày 3-6, thông tin từ Công an H.Trảng Bom cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng chuẩn bị hung khí đi đánh nhau vào khuya ngày 1-6 tại địa bàn xã Bắc Sơn.

(ĐN) - Ngày 3-6, thông tin từ Công an H.Trảng Bom cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng chuẩn bị hung khí đi đánh nhau vào khuya ngày 1-6 tại địa bàn xã Bắc Sơn.

Nhóm đối tượng lúc mới bị bắt cùng số hung khí cơ quan công an thu giữ
Nhóm đối tượng lúc mới bị bắt cùng số hung khí cơ quan công an thu giữ được

Trước đó, khuya 1-6, Công an H.Trảng Bom nhận được tin báo của người dân có một nhóm đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập chuẩn bị đánh nhau tại khu vực ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, lãnh đạo Công an huyện đã huy động lực lượng nhanh chóng đến hiện trường, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhóm 9 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí và 5 xe máy các loại đem về trụ sở để làm việc.

Đa phần các đối tượng nói trên tuổi đời còn rất trẻ: đối tượng lớn tuổi nhất 18 tuổi, đối tượng nhỏ tuổi nhất 14 tuổi. Khai thác nhanh, nhóm đối tượng này khai nhận, do Tr.H.Tr (sinh ngày 24-9-2006) ngụ xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom có mâu thuẫn từ trước với một đối tượng (chưa rõ lai lịch thường gọi “Ba Ba”) nên đã rủ các đối tượng này về nhà mình lấy hung khí tìm đánh đối tượng“Ba Ba”. Rất may là nhóm đối tượng này đã bị cơ quan công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn, nếu không hậu quả khó lường.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom đang tạm giữ 3 đối tượng; Nguyễn Minh Hoàng (18 tuổi) ngụ P. Tân Hòa (TP. Biên Hòa), Nguyễn Hồng Đức (17 tuổi) ngụ xã Bắc Sơn, (H. Trảng Bom), Lê Tuấn Lộc (17 tuổi) ngụ xã Phú Lý (H. Vĩnh Cửu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Công an huyện Trảng Bom đề nghị các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con cái của mình, quản lý về mặt thời gian, các mối quan hệ bên ngoài. Riêng các cơ sở kỹ nghệ tuyệt đối không được gia công, chế tạo, hay hàn các hung khí nguy hiểm, tránh tiếp tay cho tội phạm, nếu cơ quan công an phát hiện cơ sở nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Huyền Anh

 

Tin xem nhiều