Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố nguyên giám đốc ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách hàng

04:06, 03/06/2021

(ĐN)- Ngày 2-6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Lê Vũ Huy (nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) chi nhánh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(ĐN)- Ngày 2-6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Lê Vũ Huy (nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) chi nhánh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Huy bị bắt khi đang lẫn trốn tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cũng cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Như thông tin đã phản ảnh, khoảng tháng 8-2018, bà Lê Kim Oanh (ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa) gửi đơn đến cơ quan chức năng và Ngân hàng OCB chi nhánh Đồng Nai tố cáo ông Nguyễn Lê Vũ Huy có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng mà bà này gửi tại đây.

Theo giấy tờ thể hiện, bà Oanh là người đứng tên chủ tài khoản đã 3 lần ủy nhiệm chi tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Lê Vũ Huy. Trong khi đó, bà Oanh khẳng định trong những thời điểm này, bà hoàn toàn không ký bất kỳ giấy tờ ủy nhiệm chi nào để chi số tiền vào tài khoản nói trên. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Huy đã giả chữ ký của bà Oanh để chiếm đoạt số tiền trên.

Được biết, trước khi vụ việc bị phát hiện, tháng 2-2017, Nguyễn Lê Vũ Huy đã làm đơn xin nghỉ việc tại ngân hàng này. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

T.D

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích