Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra 48 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM

05:06, 14/06/2021

(ĐN) - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 13-6, lực lượng chức năng đã điều tra được 48 trường hợp đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Trong đó, đã đưa đi cách ly tập trung 14 người (đang sinh sống trên địa bàn các huyện: Định Quán, Thống Nhất, Long Thành, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh), cách ly tại nhà 34 người.

 

(ĐN) - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong ngày 13-6, lực lượng chức năng đã điều tra được 48 trường hợp đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Trong đó, đã đưa đi cách ly tập trung 14 người (đang sinh sống trên địa bàn các huyện: Định Quán, Thống Nhất, Long Thành, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh), cách ly tại nhà 34 người.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo những người đã đến công tác, khám và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM từ ngày 20-5 đến 12-6-2021 đang có mặt tại Đồng Nai cần khẩn trương liên hệ ngay với trạm y tế địa phương để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng dịch Covid-19 kịp thời.

Liên quan đến công tác điều trị, đến nay toàn tỉnh chỉ còn 1 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Bệnh nhân này đã có 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Những bệnh nhân khác đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều