Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhóm đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh

11:06, 07/06/2021

(ĐN)- Ngày 7-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đang tạm giữ nhóm 6 đối tượng liên quan đến đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ nhiều tỉnh, thành khác về Đồng Nai để tiêu thụ. Theo cơ quan công an, việc bắt giữ các đối tượng này nằm trong kế hoạch mở rộng chuyên án mà cơ quan công an đang thụ lý điều tra vào đầu năm 2021.

(ĐN)- Ngày 7-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đang tạm giữ nhóm 6 đối tượng liên quan đến đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ nhiều tỉnh, thành khác về Đồng Nai để tiêu thụ. Theo cơ quan công an, việc bắt giữ các đối tượng này nằm trong kế hoạch mở rộng chuyên án mà cơ quan công an đang thụ lý điều tra vào đầu năm 2021.

Số ma túy công an thu giữ của nhóm đối tượng liên quan
Số ma túy công an thu giữ của nhóm đối tượng liên quan

Trước đó ngày 6-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với công an một số địa phương: TP.Long Khánh, H.Xuân Lộc, Cẩm Mỹ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt 6 đối tượng nói trên. Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng này tại các địa bàn, lực lượng công an đã thu giữ 1 kg ma túy đá, 85 viên thuốc lắc. Đặc biệt, qua khám xét, công an còn thu giữ của các đối tượng 1 khẩu súng, 6 viên đạn, 3 thanh kiếm, mã tấu.

Như thông tin đã phản ánh, đầu tháng 2-2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tiến hành bắt giữ Nguyễn Ngọc Long (26 tuổi, ngụ xã Đồi 61, H.Trảng Bom) và Nguyễn Văn An (30 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Trảng Bom), khi các đối tượng này đang vận chuyển 20kg ma túy đến nghỉ tại một khách sạn ở TT.Dầu Giây, H.Thống Nhất.

Công an cũng thu giữ một số hung khí của các đối tượng bị bắt
Công an thu giữ một số hung khí của các đối tượng bị bắt

Theo cơ quan công an, đây là đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn nhất qua địa bàn tỉnh trong những năm gần đây. Trước tính chất của vụ việc, cơ quan công an đã lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau khi bắt giữ các đối tượng này, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với công an một số tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk bắt giữ thêm một số đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây ma túy này.

Trần Danh

Tin xem nhiều