Báo Đồng Nai điện tử
En

67 trường hợp F1, F2 của ca dương tính làm ở sân Golf Long Thành âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

10:06, 02/06/2021

(ĐN) - Sáng 2-6, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho hay, 28 trường hợp F1 và 39 F2 của ông V.V.H (đầu bếp tại sân Golf Long Thành, được xác định dương tính với SARS-CoV-2) đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp tiếp xúc gần với ông H. và có nguy cơ cao hiện đang sinh sống, làm việc trên 

(ĐN) - Sáng 2-6, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho hay, 28 trường hợp F1 và 39 F2 của ông V.V.H (đầu bếp tại sân Golf Long Thành, được xác định dương tính với SARS-CoV-2) đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đưa những người thuộc diện F1, F2 nguy cơ cao đi cách ly tập trung tối 1-6.
Lực lượng chức năng đưa những người thuộc diện F1, F2 nguy cơ cao đi cách ly tập trung tối 1-6.

Đây là những trường hợp tiếp xúc gần với ông H. và có nguy cơ cao hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Những trường hợp F1, F2 nguy cơ cao còn lại đang sinh sống, làm việc ở TP.HCM. Bà Rịa – Vũng Tàu đã được lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai liên hệ với cơ quan chức năng các địa phương này tiến hành làm xét nghiệm và đang chờ kết quả. Những trường hợp có liên quan khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục được điều tra, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định phòng dịch.

Trước đó, tối 1-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phát đi thông báo khẩn đề nghị những người đã đến sân Golf Long Thành (có địa chỉ tại P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) từ ngày 17-5, nhất là những người đến làm căn cước công dân được tổ chức trong sân golf vào ngày 24-5 nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất và thực hiện theo hướng dẫn để phòng chống dịch Covid-19 kịp thời.

Như báo Đồng Nai đã đưa tin, ông H. là F1 của bệnh nhân số 7089 (kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 30-5), sống cùng nhà với bệnh nhân này tại địa chỉ trên. Bệnh nhân 7089 làm việc cùng P.L.D. tại Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS. P.L.D. là hội viên Hội truyền giáo giáo hội Phục Hưng. Ngày 27-5, P.L.D. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Lịch trình di chuyển của ông V.V.H. như sau: Từ ngày 17-5 đến 25-5, anh H. đi làm bằng phương tiện đưa rước của công ty, biển kiểm soát 60B-04609, loại xe 16 chỗ, do tài xế Huỳnh Hoài Hận điều khiển. Ngày 25 đến 27-5, ông H. ở lại nhà tập thể của Công ty Golf Long Thành. Ngày 28-5, về lại nhà bằng phương tiện cá nhân và trở lại công ty vào sáng 29-5 để làm việc và về lại nhà vào chiều cùng ngày. Ngày 30-5, nghe tin cháu là bệnh nhân 7089 dương tính với SARS-CoV-2, ông H. đã đến khai báo y tế tại trạm y tế Bình Thọ, TP.Thủ Đức và được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly.

Từ ngày 17-5 đến 30-5, ông H. có tiếp xúc với 52 trường hợp F1. Cơ quan chức năng đã điều tra được 108 trường hợp thuộc diện F2. Đồng thời tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ Công ty Golf Long Thành, tiếp tục điều tra, truy vết các F1, F2, F3.

Mặc dù bệnh nhân hiện đang điều trị tại TP.HCM nhưng hầu hết các mối liên hệ và sinh hoạt tại sân Gofl Long Thành. Thời điểm lây nhiễm cao từ ngày 25 đến 29-5-2021.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều