Báo Đồng Nai điện tử
En

4 nhân viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh là F1 của 2 ca nghi nhiễm

09:06, 27/06/2021

(ĐN)- Trong số các ca nghi nhiễm ghi nhận trên địa bàn tỉnh đến sáng ngày 27-6 có 2 ca từng đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

[links()](ĐN)- Trong số các ca nghi nhiễm ghi nhận trên địa bàn tỉnh đến sáng ngày 27-6 có 2 ca từng đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

Khai báo y tế tại khu vực cổng đối với tất cả người vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh
Khai báo y tế tại khu vực cổng đối với tất cả người vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh

BS Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho hay, qua trích xuất camera, bệnh viện xác định có 4 nhân viên gồm: 1 nhân viên khu khám sàng lọc, 2 thu ngân, 1 bảo vệ được xếp vào diện F1, đang được cách ly tại bệnh viện. Riêng nhân viên lấy mẫu xét nghiệm đã được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ khi lấy mẫu cho các bệnh nhân.

Cụ thể lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân như sau:

Bệnh nhân nam N.N.H., 47 tuổi, ngụ xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất, làm nghề buôn bán thịt heo tại chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM. Từ ngày 1-6 đến 25-6, hằng ngày vào lúc 2 giờ sáng, bệnh nhân đi xe 16 chỗ của ông V.Đ.H. cùng 4 bạn hàng bán thịt heo thuê tại chợ đầu mối Hóc Môn. Thời gian bán thịt heo từ 2 giờ đến khoảng 7 giờ, sau đó về lại Gia Tân 2 vào khoảng 9 giờ 30 đến 10 giờ. Sau khi về đến Gia Tân 2, ông H. chỉ ở nhà không đi đâu.

Ngày 26-6, lúc 23 giờ, ông H. đi xe 16 chỗ của ông H. đến chợ đầu mối Hóc Môn khoảng 1 giờ, nghỉ tại xe chờ đến 2 giờ vào chợ bán thịt heo đến khoảng 7 giờ về lại Gia Tân 2. Sau đó ở nhà không đi đâu.

10 giờ sáng ngày 26-6, khoảng 10 giờ, ông H. nghe thông báo từ chợ đầu mối Hóc Môn rằng từ ngày 27-6 phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được vào chợ. Do đó, ông H. thuê xe 4 chỗ từ xã Gia Tân 2 đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh để làm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tại Bệnh viện qua trích xuất camera nhận thấy, khi vào cổng bệnh nhân khai báo y tế, đo thân nhiệt. Sau đó đến quầy thu ngân khoa Cấp cứu tổng hợp đóng tiền làm xét nghiệm. 11 giờ 5 phút bệnh nhân đến khoa Xét nghiệm, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh, kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khoa Nhiễm cách ly để chờ kết quả xét nghiệm PCR. 22 giờ đêm 26-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo ông H. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca nghi nhiễm thứ 2 là nữ, tên P.T.B.P., 42 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất, làm nghề buôn bán thịt heo ở chợ đầu mối Hóc Môn, TP.HCM. Bà P. là bạn hàng với bệnh nhân N.N.H., đi chung xe từ nhà đến chợ đầu mối Hóc Môn với bệnh nhân H. Hằng ngày, từ 1 đến 21-6, sau khi bán thịt heo về nhà ở xã Gia Tân 3, bệnh nhân chỉ ở nhà không đi đâu.

Ngày 22-6, bệnh nhân có test nhanh SARS-CoV-2 tại chợ Hóc Môn cho kết quả âm tính. Ngày 23-6, bà P. thấy người uể oải, mệt mỏi, nghĩ do mắc mưa nên có đi mua thuốc tại quầy thuốc Đức Minh đối diện nhà (có mang khẩu trang). Ngày 25-6, sau khi đi bán thịt heo ở chợ Hóc Môn về, bà P. có đi chợ Phúc Nhạc gần nhà (có mang khẩu trang).

Ngày 26-6, lúc 23 giờ, đi xe 16 chỗ của ông H. đến chợ đầu mối Hóc Môn khoảng 1 giờ, nghỉ tại xe chờ đến 2 giờ vào chợ bán thịt heo đến khoảng 7 giờ về lại Gia Yên, Gia Tân 3. Từ khoảng 9 giờ 30 đến 12 giờ ở nhà không đi đâu.

Khoảng 12 giờ, sau khi nghe thông báo từ chợ đầu mối Hóc Môn, bà P. nói con trai chở đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh bằng xe máy để làm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, sau khi khai báo y tế, đo thân nhiệt, bệnh nhân đến quầy thu ngân khoa Cấp cứu đóng tiền. Sau đó được xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm khẳng định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đêm 26-6 cho kết quả dương tính.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều