Báo Đồng Nai điện tử
En

Trên 31 ngàn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021

12:05, 16/05/2021

(ĐN) - Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết, sở đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh với số lượng trên 31 ngàn thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 3000 thí sinh so với năm 2020. 

(ĐN) - Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết, Sở đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh với số lượng trên 31 ngàn thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 3 ngàn thí sinh so với năm 2020. Trong tổng số 31 ngàn thí sinh đăng ký dự thi có trên 26 ngàn thí sinh thi THPT, trên 5 ngàn thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do.

Thí sinh Đồng Nai tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 toàn tỉnh có trên 31 ngàn thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 3 ngàn thí sinh so với năm 2020. Trong ảnh: Thí sinh Đồng Nai tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Trường THPT Trấn Biên, TP.Biên Hòa (Ảnh: TL)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có trên 23 ngàn thí sinh đăng ký thi vừa để xét tốt nghiệp vừa để xét tuyển vào các trường đại học, có trên 8 ngàn thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp. TP.Biên Hoà là địa bàn có thí sinh đăng ký dự thi cao nhất với trên 10 ngàn thí sinh, tiếp đó là H.Xuân Lộc với trên 2,7 ngàn, H.Định Quán với trên 2 ngàn, các huyện còn lại đều có trên 1,5 ngàn thí sinh đăng ký dự thi.

Dự kiến vào 21-5, Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thi tốt nghiệp THPT, trong đó có việc thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh do lãnh đạo UBND tỉnh là trưởng ban chỉ đạo. Bà Trương Thị Kim Huệ cho biết thêm, hiện tại các Trường THPT đã hoàn thành cho học sinh khối 12 thi học kỳ II, đồng thời đang tiếp tục cho học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào đầu tháng 7.

Cụ thể, lịch thi chi tiết cho các ngày thi, môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau: Vào ngày 6-7, thí sinh sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi. Tiếp đó, vào sáng 7-7, thí sinh dự thi môn đầu tiên là Ngữ văn (120 phút) và thi môn Toán (90 phút) vào buổi chiều. Trong sáng 8-7 sẽ diễn ra cùng lúc buổi thi của hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội (mỗi bài thi tổ hợp gồm ba môn thi thành phần, mỗi môn 50 phút).

                                 Công Nghĩa

Tin xem nhiều