Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục nhân rộng, thực hiện nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo Bác

05:05, 06/05/2021

(ĐN) – Ngày 6-5, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Quân khu 7.

 

(ĐN) – Ngày 6-5, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Quân khu 7. Tại điểm cầu Đồng Nai, đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa các khối thi đua quân sự địa phương- một trong những mô hình của Đồng Nai trong thực hiện Chỉ thị 05
Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa các khối thi đua quân sự địa phương - một trong những mô hình của Đồng Nai trong thực hiện Chỉ thị 05

5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ, LLVT Quân khu đã triển khai, quán triệt nghiêm túc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc gắn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đạt kết quả thiết thực. Đặc biệt từ cuối năm 2019 đến nay, cấp ủy, chỉ huy và toàn thể LLVT Quân khu thực hiện nhiệm vụ gắn với triển khai làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, không để dịch lây lan vào quân đội.

Từ thực hiện chỉ thị đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, mang “đặc sản” của LLVT Quân khu như gắn kết quân đội với đồng bào có đạo; xây dựng nhà tình nghĩa quân dân, các công trình văn hóa thể thao cho đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc; thực hiện đường tuần tra biên giới; các tỉnh phía sau, hỗ trợ các tỉnh phía trước, tuyến biên giới…

Tại Đồng Nai, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện Chỉ thị có nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được Quân khu triển khai nhân rộng, điển hình như mô hình xây dựng các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp FDI có tổ chức Đảng; xây dựng các trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt. Thực hiện mô hình “5S”, phong trào thi đua “3 nhất”. Đặc biệt, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định thành lập mô hình khối thi đua các đơn vị Quân đội trên địa bàn- mô hình mới đầu tiên của LLVT Quân khu...

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã đánh giá cao cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Đảng bộ, LLVT Quân khu trong việc triển khai, quán triệt thực hiện chỉ thị 05. Đồng chí Chính ủy Quân khu đề nghị, với những mô hình hay, thiết thực, cần tiếp tục được nhân rộng và triển khai trong toàn Đảng bộ, LLVT Quân khu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đặc biệt lưu ý việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ”; các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trước mắt, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn LLVT Quân khu thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định pháp luật, đúng cơ cấu và tuyệt đối an toàn.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều