Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp nhận cách ly 261 công dân về từ Pháp

11:05, 08/05/2021

(ĐN)- Sáng 8-5, TS-BS.Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, cách ly 261 công dân về từ Pháp tại Trường đại học An ninh Nhân dân cơ sở 2 (xã An Phước, H.Long Thành), nhân viên y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 SARS-CoV-2 cho tất cả những người cách ly.

(ĐN)- Sáng 8-5, TS-BS.Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, cách ly 261 công dân về từ Pháp tại Trường đại học An ninh Nhân dân cơ sở 2 (xã An Phước, H.Long Thành), nhân viên y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 SARS-CoV-2 cho tất cả những người cách ly.

Tiếp nhận cách ly tập trung 261 công dân về từ Pháp tại Trường đại học An ninh Nhân dân cơ sở 2 ngày 7-5
Tiếp nhận cách ly tập trung 261 công dân về từ Pháp tại Trường đại học An ninh Nhân dân cơ sở 2 ngày 7-5

Trong đó, bao gồm 121 nam, 140 nữ (có 9 trẻ em dưới 15 tuổi, 23 người già trên 60 tuổi, 31 người có bệnh sử kèm theo, 2 phụ nữ mang thai, còn lại là thanh niên, trung niên). Những công dân này đi trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam, đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất ngày 7-5, được sàng lọc tại sân bay và đưa ngay về khu cách ly Trường đại học An ninh Nhân dân để tiến hành cách ly phòng dịch theo quy định.

Theo quy định mới của Bộ Y tế, những người này sẽ thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần trong số những ngày cách ly thay vì 14 ngày và 2 lần xét nghiệm như trước.

Tính từ khi có dịch Covid-19 đến nay, theo sự điều phối của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai được phân công và đã tiếp nhận cách ly tập trung 15 đợt công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài với tổng cộng 4.606 người. Trong đó, khu cách ly Trường đại học An ninh Nhân dân tiếp nhận cách ly 13 đợt, đợt đầu tiên là ngày 4-6-2020 (tiếp nhận 320 công dân từ Anh quốc). Khu cách ly Trung đoàn Đồng Nai (đóng tại H.Xuân Lộc) tiếp nhận cách ly 2 đợt với 690 người.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều