Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động

07:05, 07/05/2021

(ĐN) - Ngày 7-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ-TBXH tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 4 công nhân bị tai nạn lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ thương tật từ 55-70%.

 

(ĐN) - Ngày 7-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ-TBXH tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 4 công nhân bị tai nạn lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ thương tật từ 55-70%.

Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nông Văn Dũng và các Công đoàn cơ sở thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động.
Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nông Văn Dũng và các Công đoàn cơ sở thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động.

Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự cảm thông và hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng (nguồn kinh phí từ chương trình tháng An toàn vệ sinh lao động tỉnh Đồng Nai)

Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Nông Văn Dũng cho biết, hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2021, trong tháng 5 này, đoàn sẽ đi thăm và hỗ trợ 10 trường hợp bị tai nạn lao động nặng nhằm kịp thời động viên công nhân và gia đình vượt qua những nỗi đau, mất mát, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Tổ chức Công đoàn mong muốn doanh nghiệp quan tâm, chăm lo công nhân, đầu tư trang thiết bị, bảo hộ lao động  phòng tránh nguy cơ rủi ro xảy ra tai nạn lao động;  đồng thời, công nhân cần nâng cao ý thức hơn trong lao động, sản xuất, hạn chế thấp nhất những vụ bị tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn sẽ phối hợp các ngành chức năng liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận tức người sử dụng lao động và người lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay dịch Covid-19 đang bùng phát trong cộng đồng trở lại thì công tác đảm bảo an toàn cho người lao động càng phải được thắt chặt.

Nguyễn Hoà

Tin xem nhiều