Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắc phục sự cố mái tôn bị gió lốc cuốn lên đường điện

10:05, 06/05/2021

(ĐN) - Khoảng 17 giờ 30, ngày 5-5, một cơn gió quá mạnh đã làm mái tôn (rộng khoảng 50m2) của 1 nhà xưởng bỏ hoang tại xã Phú Bình (H.Tân Phú) bị cuốn lên, cắt ngang đường điện, đổ ập xuống cột điện ven đường.

 

(ĐN) - Khoảng 17 giờ 30, ngày 5-5, một cơn gió quá mạnh đã làm mái tôn (rộng khoảng 50m2) của 1 nhà xưởng bỏ hoang tại xã Phú Bình (H.Tân Phú) bị cuốn lên, cắt ngang đường điện, đổ ập xuống cột điện ven đường.

Hiện trường sự cố. Ảnh: Điện lực Định Quán.
Hiện trường sự cố (Ảnh: Điện lực Định Quán cung cấp)

Rất may là sự cố không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người dân, nhưng đã làm đứt nhiều đoạn dây điện thuộc trạm biến áp Bình Lập, tuyến 473, Phương Lâm (trạm 110 Tân Phú), gây mất điện của gần 300 khách hàng tại xã Phú Bình…

Công nhân Điện lực Định Quán khắc phục sự cố trong đêm. Ảnh: Điện lực Định Quán.
Công nhân Điện lực Định Quán khắc phục sự cố trong đêm (Ảnh: Điện lực Định Quán cung cấp).

Ngay khi phát hiện sự việc, Điện lực Định Quán (đơn vị quản lý và vận hành đường điện H.Định Quán và H.Tân Phú) đã cử tổ sửa chữa khắc phục sự cố, tháo dỡ mái tôn ra khỏi đường điện, thay thế các đoạn dây bị đứt và cung cấp lại điện cho khách hàng trong đêm.

                                                                                                Minh Thành

Tin xem nhiều