Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí LÊ HỒNG PHƯƠNG từ trần

10:05, 07/05/2021

(ĐN)- Đồng chí Lê Hồng Phương, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XII, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được các y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng không qua khỏi, đồng chí đã từ trần vào lúc 3 giờ, ngày 7-5-2021.

Đồng chí Lê Hồng Phương
Đồng chí Lê Hồng Phương

(ĐN)- Đồng chí Lê Hồng Phương, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XII, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, sau thời gian lâm  bệnh nặng, mặc dù được các y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng không qua khỏi, đồng chí đã từ trần vào lúc 3 giờ, ngày 7-5-2021.

Đồng chí Lê Hồng Phương (tên thường gọi Lê Minh Hải), sinh ngày 15-5-1954, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Tân Bình, H. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (nay là phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đồng chí sớm tham gia cách mạng, từng kinh qua nhiều vị trí công tác: nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai; nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XII; nguyên Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội…

Ở vị trí công tác nào, đồng chí Lê Hồng Phương đã cùng với tập thể nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như các thành tựu chung của  Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

P.V

 THÔNG BÁO TIN BUỒN

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI VÀ GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Đồng chí: LÊ HỒNG PHƯƠNG (Lê Minh Hải)

Nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai. Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1954.

Quê quán: phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Do lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng không qua khỏi. Đồng chí Lê Hồng Phương đã từ trần vào lúc 3 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 5 năm 2021 (nhằm ngày 26 tháng 3 năm Tân Sửu). Hưởng thọ: 68 tuổi.

- Lễ nhập quan: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 5 năm 2021 (nhằm ngày 26 tháng 3 năm Tân Sửu).

- Lễ viếng: từ 16 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 5 năm 2021 (nhằm ngày 26 tháng 3 năm Tân Sửu) tại số 278 đường Cây Da, Khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Lễ truy điệu: vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2021 (nhằm ngày 28 tháng 3 năm Tân Sửu).

- Lễ động quan: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2021 (nhằm ngày 28 tháng 3 năm Tân Sửu) và an táng tại Nghĩa trang cán bộ tỉnh Đồng Nai.

 (Ban Tổ chức Lễ tang đã chuẩn bị vòng hoa Kính viếng luân chuyển, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đến viếng mang theo dải băng tang ghi tên đoàn viếng).

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng kính báo!

 

Tin xem nhiều