Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

05:05, 24/05/2021

(ĐN) - Chiều 24-5, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo đã chủ trì buổi họp của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

(ĐN) - Chiều 24-5, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo làm trưởng ban và Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ làm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh có 31.535 thí sinh đăng ký tham gia, trong đó có 26.248 thí sinh THPT và 5.287 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. Số lượng thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp là 8.331 thí sinh, thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học là 23.204 thí sinh, thí sinh được miễn thi ngoại ngữ là 492 thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày, trong đó ngày 7-7 buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán; ngày 8-7, buổi sáng thí sinh thi bài thi tự chọn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, còn buổi chiều thí sinh thi môn Ngoại ngữ.

Sở GD-ĐT đã có phương án bố trí 59 điểm thi với cơ sở vật chất bước đầu đảm bảo, thuận tiện cho cả thí sinh và đội ngũ cán bộ làm công tác coi thi. Dự kiến, Sở GD-Đt sẽ huy động trên 4 ngàn cán bộ làm công tác tổ chức thi, coi thi và chấm thi, trong đó ngoài giáo viên của tỉnh thì còn có một số trường đại học tham gia công tác thi, coi thi, thanh tra thi và chấm thi…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi cho nhấn mạnh phải bằng mọi  biện pháp đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế và an toàn. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD-ĐT cần quan tâm chuẩn bị chi tiết kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT để triển khai thực hiện, càng chi tiết bao nhiêu thì càng hạn chế được các rủi ro bấy nhiêu.

Theo đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền đến giáo viên, học sinh và cả phụ huynh liên quan đến công tác thi THPT, như nội dung thi, thời gian thi, địa điểm. Chuẩn bị tốt địa điểm tổ chức thi, hội đồng thi. Ngoài 59 điểm dự kiến thì cần chuẩn bị dự phòng từ 3 đến 5 điểm thi, đề phòng khi điểm thi chính thức nằm trong vùng cách ly thì chuyển ngay sang điểm thi dự phòng. Cần rà soát lại các điểm thi thật tốt, điện nước, an ninh trật tự, gần các dịch vụ ăn nghỉ… Các địa điểm thi phải có phương án phòng cách ly, đề phòng trường hợp có học sinh gặp vấn đề về sức khoẻ thì phải cách ly tạm thời ngay. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho từng khâu, như: in sao đề thi, vận chuyển bàn giao đề thi, chấm thi,...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo đề nghị Sở GD-ĐT sớm huy động cán bộ, giáo viên tham gia làm công tác thi theo đúng quy chế. Trước tiên, phải có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng cán bộ giáo viên tham gia tổ chức thi, nhất là nghiệp vụ coi thi, chấm thi và thanh tra thi.

Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo đề nghị Sở Y tế phối hợp chặt chẽ tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Tất cả các lực lượng tham gia kỳ thi và thí sinh phải thực hiện khẩu hiệu 5K. Trước một ngày diễn ra kỳ thi, Sở Y tế phối hợp tiến hành khử khuẩn điểm thi, thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ cán bộ coi thi. “Các cơ sở giáo dục phải quản lý chặt chẽ danh sách cán bộ, giáo viên chuẩn bị được cử tham gia tổ chức thi THPT, trước 15 ngày diễn ra kỳ thi không được ra khỏi tỉnh, trừ trường hợp bất khả kháng" - Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý thêm.

Sở Y tế, bên cạnh việc đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, cần chú ý đến khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, tuyệt đối không được để xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ngộ độc thực phẩm. Công an tỉnh cần phải làm tốt công tác an ninh trật tự tại các điểm thi, đặc biệt là công tác đảm bao an ninh an toàn tuyệt đối cho công tác in sao đề thi, giao đề thi, chấm thi, chú trọng công tác phòng chống gian lận thi cử. Bên cạnh đó, Sở GT-VT, Công an tỉnh còn phải đảm bảo tốt việc đi lại cho thí sinh, phòng chống nguy cơ ùn tắc giao thông trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích