Báo Đồng Nai điện tử
En

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tiếp xúc vận động bầu cử tại H.Tân Phú

11:05, 10/05/2021

(ĐN) – Ngày 10-5, tại xã Phú Lập, H.Tân Phú, Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Tân Phú đã tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri để vận động bầu cử.

(ĐN) – Ngày 10-5, tại xã Phú Lập, H.Tân Phú, Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Tân Phú đã tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri để vận động bầu cử. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Trung Thành, Bí thư Huyện ủy Tân Phú; Nguyễn Hữu Ký, Chủ tịch UBND H.Tân Phú.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội trao đổi chia sẻ với cử tri
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Thổ Út báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri

Tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 4 tỉnh Đồng Nai có các ông, bà: Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Lê Thị Thái Hà, Giám đốc bệnh viện Da liễu Đồng Nai; Đỗ Thị Thu Hằng; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP phát triển KCN; Trần Võ Hoài Hương, Phó tổng giám đốc Công ty CP môi trường Sonadezi TP.Biên Hòa và Thổ Út, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Tân Phú thông qua tiểu sử tóm tắt và giới thiệu, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ứng cử tại đơn vị số 4 nêu chương trình hành động của mình nếu được trúng cử làm đại biểu Quốc hội. Theo đó, chương trình hành động của các ứng cử viên ngoài việc hứa quyết tâm sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội nếu trúng cử, các ứng cử viên còn bám sát tình hình địa bàn H.Tân Phú, nhất là các xã: Phú Lập, Tà Lài, Phú Thịnh, Nam Cát Tiên, Núi Tượng. Đồng thời, các chương trình hành động nêu các giải pháp và các nhóm giải pháp thúc đẩy quá trình xây dựng nông mới nâng cao; phát triển vùng đồng bào dân tộc; vùng khó khăn trên địa bàn.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội trao đổi chia sẻ với cử tri
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội trao đổi, chia sẻ với cử tri

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri trao đổi, đóng góp với các chương trình hành động của các ứng cử viên. Theo đó, cử tri bày tỏ mong muốn nếu trúng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XV, các ứng cử viên phải thực nghiêm túc trách nhiệm của người đại biểu; thực hiện tốt các nội dung trong chương trình hành động đã hứa trước cử tri. Góp nhiều tiếng nói trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật, tiếp tục bám sát thực tiễn địa bàn, nơi ứng cử để mang tiếng nói, tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến Quốc hội.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ông Vũ Hải Hà đã ghi nhận đầy đủ những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa nếu tiếp tục trúng cử làm đại biểu Quốc hội sẽ phấn đấu thực hiện thật tốt trách nhiệm của người đại biểu. Tham gia góp nhiều ý kiến trong xây dựng pháp luật; bám sát và gắn bó với địa bàn nơi cư trú để gửi gắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội. Trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đề nghị cử tri quan tâm làm tốt công tác phòng, chống dịch; tham gia đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần vào thắng lợi cuộc bầu cử.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều