Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt hai đối tượng, thu giữ 2,6kg ma túy

05:05, 17/05/2021

(ĐN)- Ngày 17-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã lập hồ sơ tạm giữ nhóm đối tượng được phát hiện tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

(ĐN)- Ngày 17-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã lập hồ sơ tạm giữ nhóm đối tượng được phát hiện tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Điện tang vật
Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Điện. Ảnh: Huyền Anh

Trước đó chiều 16-5, sau nhiều ngày theo dõi, tại đường số 7, KCN Biên Hòa 1 (thuộc P.An Bình, TP.Biên Hòa) các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Văn Điện (58 tuổi, quê tỉnh Nam Định) đang mang 1 gói ma túy đá (trọng lượng khoảng 100 gram) đi giao cho con nghiện.

Qua đấu tranh, Điện khai, được Trần Thị Hồng (35 tuổi, ngụ tại KP.3, P.An Bình, TP.Biên Hòa) thuê mang gói ma túy trên đi giao cho một đối tượng nghiện tại KCN Biên Hòa 1 với giá tiền công 1 triệu đồng.

Tang vật được công an thu giữ
Tang vật được công an thu giữ

Từ lời khai của Điện, lực lượng trinh sát tiếp tục bắt khẩn cấp Trần Thị Hồng và tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng này. Qua khám xét công an thu giữ 4 gói ma túy đá có trọng lượng 2,5kg, 1 cân điện tử, số tiền 53 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, Hồng khai đã mua số ma túy trên của một đối tượng tên Thanh (không rõ lai lịch) với giá 500 triệu đồng. Sau đó, Hồng mang về chia nhỏ rồi giao cho Điện đi bán. Trước khi bị bắt, Điện đã từng 2 lần giao ma túy thành công cho Hồng.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều