Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai

05:04, 22/04/2021

(ĐN) - Sáng 22-4, đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai về các chuyên đề công tác công an trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - Sáng 22-4, đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai về các chuyên đề công tác công an trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh và đại diện Công an các đơn vị đã báo cáo với đoàn công tác về công tác xây dựng công an xã chính quy; công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) và công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ), công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác xây dựng lực lượng và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đồng chí Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Về công tác xây dựng Công an xã chính quy, Công an Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3127, ngày 3/10/2019 phê duyệt đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” và tiến hành sắp xếp, điều động, bố trí 643 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 123 xã. Hiện nay 100% Công an xã, phường, thị trấn đã thành lập chi bộ Công an độc lập và được cơ cấu, tổ chức hoạt động theo đúng điều lệ Đảng.

Công tác tuyên truyền  phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh; tình hình tội phạm được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm; nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả. Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Nai có 67 mô hình, tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT, trong đó có 2 mô hình hoạt động đem lại hiệu quả, đó là mô hình “Ra quân phát động phong trào bảo vệ ANTQ gắn với công tác dân vận, chung sức xây dựng nông thôn mới chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT”. Mô hình này đã góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức về pháp luật chung sức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và mô hình “Quỹ doanh nhân với ANTT”. Mô hình này cũng đã giúp đỡ những người lầm lỡ có điều kiện làm ăn, ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng, góp phần ngăn chặn tái phạm tội.

Phó bí thư Tỉnh ủyQuản Minh Cường phát biểu tại buổi làm việc
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường phát biểu tại buổi làm việc

Lực lượng công an các phường, xã, thị trấn đã tăng cường công tác quản lý nhân, hộ khẩu, thu thập thông tin về dân cư; tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, qua đó phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với những trường hợp vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm tình hình; làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng.

Về đề xuất, kiến nghị, Công an tỉnh Đồng Nai cũng mong muốn các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục quan tâm trang cấp vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, phục vụ công tác và thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT cho lực lượng Công an cơ sở….

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao lực lượng Công an tỉnh trong công tác xây dựng lực lượng và đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian qua. Đồng chí Cao Tiến Dũng lưu ý, tình hình tội phạm trong thời gian tới còn diễn biến rất phức tạp, do đó, Công an tỉnh tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác, thường xuyên làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tố giác tội phạm, để mỗi gia đình là “mỗi pháo đài” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm - đồng chí Cao Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đại tá Vũ hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo
Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương các mặt công tác của Công an Đồng Nai đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Công an tỉnh cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT; chú trọng công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó làm tốt công tác dân vận trong lực lượng CAND. Trước mắt, Công an Đồng Nai phải thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Anh Quân

Tin xem nhiều