Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật thành công cho sản phụ bị nhau cài răng lược

10:04, 04/04/2021

(ĐN) - 3 ngày sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Âu Cơ phẫu thuật bắt con và xử lý tình trạng nhau cài răng lược, mẹ con sản phụ Trần Thị Thanh Loan, 25 tuổi (ở KP. Bình Dương, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe ổn định.

 

Sức khỏe hai mẹ con sản phụ đã ổn định và đang được theo dõi tại Bệnh viện Âu Cơ
Sức khỏe hai mẹ con sản phụ đã ổn định và đang được theo dõi tại Bệnh viện Âu Cơ

(ĐN) - 3 ngày sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Âu Cơ phẫu thuật bắt con và xử lý tình trạng nhau cài răng lược, mẹ con sản phụ Trần Thị Thanh Loan, 25 tuổi (ở KP. Bình Dương, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe ổn định.

Sản phụ nhập viện ngày 31-3 và được chẩn đoán nhau tiền đạo và lại còn cài răng lược, nên các bác sĩ của bệnh viện đã hội chẩn để đánh giá mức độ xâm lấn của nhau vào cơ tử cung, đưa ra hướng xử lý tốt nhất nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho cả sản phụ và bé. Bằng nỗ lực, ê-kíp phẫu thuật đã  bóc tách thành công bánh nhau cho bệnh nhân sau khi mổ bắt con.

Được biết, nhau tiền đạo (nhau nằm ở đáy tử cung, bịt kín đường ra của thai nhi) và nhau cài răng lược (bánh nhau xâm lấn vào cơ tử cung đan xen nhau như răng lược) là những bệnh cảnh lâm sàng phức tạp và hiếm gặp của sản khoa, làm gia tăng tỷ lệ tai biến khi sinh, do sau khi sinh xong nhau không bong rách được, dẫn đến các mạch máu hở, dễ gây băng huyết không cầm và nhiễm trùng… có thể dẫn đến nguy cơ phải cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ tử cung, thậm chí đe dọa nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và bé.

An Nhiên

Tin xem nhiều