Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật giải ép hẹp ống sống cho bệnh nhân mắc bệnh hơn 10 năm

11:04, 25/04/2021

(ĐN)- Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai vừa phẫu thuật giải ép hẹp ống sống thành công cho bệnh nhân P.T.T., 45 tuổi, ngụ H.Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, giúp bệnh nhân khỏi nguy cơ phải ngồi xe lăn.

(ĐN)- Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai vừa phẫu thuật giải ép hẹp ống sống thành công cho bệnh nhân P.T.T., 45 tuổi, ngụ H.Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, giúp bệnh nhân khỏi nguy cơ phải ngồi xe lăn.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân T. đã hồi phục gần như hoàn toàn, có thể đi lại bình thường, không còn đau lưng
Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân T. đã hồi phục gần như hoàn toàn, có thể đi lại bình thường, không còn đau lưng

Anh T. nhập viện trong tình trạng chân đi lại khó khăn, phải ngồi xe lăn. Kết quả chụp X-quang, MRI cho thấy, anh T. bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm nặng, gây ra hẹp ống sống. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật giải ép ống sống và rễ thần kinh giúp bệnh nhân hồi phục ngoạn mục, đi lại bình thường.

Anh T. cho biết, anh làm nghề tài xế, hơn 10 năm qua, anh phải sống chung với căn bệnh đau lưng. Nhiều khi di chuyển trên địa hình rừng núi khiến lưng của anh đau nặng. Các cơn đau sau đó xuất hiện thường xuyên và kéo dài, kèm theo bệnh lý tê và yếu dần chân phải. Do lo sợ việc phẫu thuật nên anh T. chỉ điều trị bằng thuốc lá nam. Cách đây khoảng một tuần, khi đang tắm, anh T. bị ngã và không thể tự đứng lên được. Chân phải ngày càng yếu và teo lại, việc sinh hoạt, đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

BS CKI Kim Thành Tri, khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, bệnh lý về thoái hoá cột sống và thoát vị đĩa đệm gây ra hẹp ống sống có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Hẹp ống sống do thoái hoá và thoát vị đĩa đệm thường gây ra các thương tổn thần kinh đáng kể, dẫn đến nhiều biến chứng thần kinh nặng nề và không hồi phục, có thể khiến người bệnh bị teo cơ, yếu cơ hai chân, đi lại khó khăn.

Trong trường hợp hẹp ống sống thắt lưng nặng có thể làm mất khả năng vận động ở hai chân, ảnh hưởng đến chức năng đi lại của bệnh nhân. Thậm chí có nhiều trường hợp bị rối loạn cơ vòng, gây bí tiểu hoặc đại tiện. Do đó, khi có các dấu hiệu của bệnh, người dân nên đi khám đúng chuyên khoa để các bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời, không nên để kéo dài sẽ gây ra nhiều biến chứng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều