Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày 15-4, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

04:04, 15/04/2021

(ĐN) - Theo thông tin từ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương trong tỉnh, hôm nay 15-4, một số Ban Thường trực ủy ban MTTQ cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3...

 

(ĐN) - Theo thông tin từ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương trong tỉnh, hôm nay 15-4, một số Ban Thường trực ủy ban MTTQ cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm thông qua danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Cụ thể, sáng 15-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo về tình hình việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú..., hội nghị đã thảo luận, lựa chọn và thống nhất lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 64 người.

Được biết, tính đến ngày 11-4, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thành phố thực hiện hoàn thành trên địa bàn.  Nội dung, hình thức hội nghị hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đều được thực hiện đúng theo quy trình đã được hướng dẫn, đúng tiến độ thời gian, đảm bảo tính công khai, dân chủ.

Tại 44 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đã có tổng số 4.884 cử tri cùng đa số đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người được giới thiệu ra ứng cử và người ứng cử tham dự. Tại các hội nghị, cử tri đều tích cực phát biểu ý kiến đóng góp cho người ứng cử. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với những người được giới thiệu ra ứng cử với 63/64 trường hợp đạt tín nhiệm 100%, 1 trường hợp đạt tín nhiệm 98,87%.

* Sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Thống Nhất đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thông qua danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất thông qua danh sách chính thức 58 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện.

Trước đó, huyện đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 11-4. Trong đó, 58/58 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện đều đạt tín nhiệm của 100% cử tri tham dự hội nghị.

* Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Long Thành đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 nhằm thông qua danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua danh sách chính thức 58 người ứng cử đại biểu HĐND H.Long Thành nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND H.Long Thành nhiệm kỳ 2021-2026
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND H.Long Thành nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đến hết ngày 11-4, toàn huyện đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, đã có 58/58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện đã được lấy ý kiến, nhận xét của cử tri nơi cư trú.

Tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri, tất cả các ứng cử viên đều đều đạt tín nhiệm của 100% cử tri tham dự. Các nội dung góp ý đều bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với những người được giới thiệu ra ứng cử. Cử tri mong muốn rằng dù đắc cử hay không đắc cử, với tư cách là một cán bộ của Đảng, cán bộ của Nhà nước, các ứng cử viên trong công tác, cũng như khi về sinh sống tại khu dân cư cần có mối quan hệ gắn bó mật thiết hơn nữa với quần chúng nhân dân.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều