Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trang nghiêm và thành kính

12:04, 21/04/2021

(ĐN) - Ngày 21-4 (mùng 10-3 âm lịch), nhiều địa phương trong tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021. Tại TP.Biên Hòa, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính ở Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, P.Bình Đa.

 

(ĐN) - Ngày 21-4 (mùng 10-3 âm lịch), nhiều địa phương trong tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, phường Bình Đa.. Ảnh: Huy Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường, cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, phường Bình Đa (Ảnh: Huy Anh)

Tại TP.Biên Hòa, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính ở Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, P.Bình Đa. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ UBND tỉnh; Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo TP.Biên Hòa và các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo TP.Biên Hòa, sở ngành dâng hương trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, phường Bình Đa.
Lãnh đạo TP.Biên Hòa và các sở, ngành dâng hương tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, phường Bình Đa (Ảnh: Huy Anh).

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2021 ở TP.Biên Hòa bao gồm các nghi thức như: Biểu diễn nghệ thuật, dâng hương và ôn lại công lao to lớn của các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Các tầng lớp nhân dân dâng hương trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương
Các tầng lớp nhân dân dâng hương trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (Ảnh: Huy Anh)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Duy Tân nhấn mạnh: “Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Việc tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10-3 âm lịch hằng năm là nét đẹp trong sinhh hoạt văn hóa ngàn đời của người dân Việt Nam nói chung, Biên Hòa nói riêng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Biên Hòa tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

Người dân đã đến dâng hương nhân ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương
Người dân đã đến dâng hương nhân ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (Ảnh: Huy Anh)

* Sáng cùng ngày, tại Công viên Văn hóa Hùng Vương (H.Trảng Bom), trong ngày giỗ Tổ, người dân địa phương và du khách đã rước bánh, dâng hương, chiêm bái, bày tỏ lòng biết ơn các Vua Hùng. Cùng dự Lễ giỗ Tổ Vua Hùng tại huyện Trảng Bom có đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thủ đền Đền thờ Vua Hùng đọc chúc văn
Thủ đền Đền thờ Vua Hùng (Công viên Văn hóa Hùng Vương huyện Trảng Bom) đọc chúc văn tại lễ giỗ Tổ Vua Hùng (ảnh: Công Nghĩa)

Từ sáng sớm đã có rất đông cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tề tựu tại Đền thờ Vua Hùng tham dự lễ dâng hương và lễ vật lên các Vua Hùng theo nghi thức truyền thống. Dẫn đầu đoàn dâng lễ là đội tiêu binh với cờ đỏ sao vàng, kiệu rước, đoàn chủ lễ do lãnh đạo huyện chủ trì và đoàn học sinh rước hoa và lễ vật gồm: bánh chưng, bánh dày.

 Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà dâng hương cùng lãnh đạo huyện
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà, cùng lãnh đạo huyện Trảng Bom dâng hương tưởng nhớ và biêt ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước (ảnh: Công Nghĩa)

Sau nghi thức rước và dâng lễ vật, chủ lễ đã thực hiện nghi thức đọc chúc văn tưởng nhớ Vua Hùng bày tỏ tấm lòng biết ơn trời biển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Trảng Bom đối với các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước, đồng thời nguyện tiếp tục phát huy tinh thần dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm, quyết tâm xây dựng H.Trảng Bom ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Các tầng lớp nhân dân H.Trảng Bom dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Các tầng lớp nhân dân H.Trảng Bom dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng (ảnh: Công Nghĩa)

Tại các Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương ở H.Tân Phú; Đền thờ Vua Hùng ở xã Suối Cát, H.Xuân Lộc..., Lễ giỗ Tổ cũng được tổ chức trang nghiêm, thành kính, tạo không khí tưởng niệm thiêng liêng, hướng về cội nguồn dân tộc. Qua đó, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho nhân dân và đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ly Na - Công Nghĩa

 

 

           

 

Tin xem nhiều