Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Xuân Lộc: Thêm 3 căn nhà tình thương được trao tặng cho hộ nghèo

10:04, 02/04/2021

(ĐN)- Sáng 2-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc phối hợp Công ty TNHH một thành viên xổ số Kiến Thiết và dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai tổ chức bàn giao 3 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

(ĐN)- Sáng 2-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc phối hợp Công ty TNHH một thành viên xổ số Kiến Thiết và dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai tổ chức bàn giao 3 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Đến dự lễ bàn giao có Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc Nguyễn Đức Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Xuân Lộc và xã Xuân Hiệp tại lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo
Các đồng chí lãnh đạo huyện Xuân Lộc và xã Xuân Hiệp tại lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo

Theo đó, 3 căn nhà tình thương được trao cho 3 hộ, gồm: ông Nguyễn Thanh Quang, ngụ tại ấp Suối Cát 1 (xã Suối Cát); ông Bùi Văn Toan, ngụ tại ấp Việt Kiều (xã Xuân Hiệp) và ông Vòng Chi Nhằn, ấp Tân Bình (xã Lang Minh)..., với kinh phí xây dựng mỗi căn trị giá từ 80 triệu đến 100 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên xổ số Kiến Thiết và dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi căn 60 triệu đồng, phần còn lại do địa phương và các gia đình góp thêm.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc Nguyễn Đức Hóa, tặng quà cho hộ nghèo tại lễ bàn giao nhà tình thương
Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Lộc Nguyễn Đức Hóa tặng quà cho hộ nghèo tại lễ bàn giao nhà tình thương

Cũng tại lễ bàn giao, Huyện ủy Xuân Lộc; đơn vị tài trợ; cùng Mặt trận và các đoàn thể của địa phương đã trao tặng thêm nhiều phần quà, nhằm giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc Nguyễn Đức Hóa đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo cho hộ nghèo, những gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy cũng mong muốn các gia đình được xây dựng nhà lần này tiếp tục nỗ lực trong lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Tin và ảnh: Lê Tùng

Tin xem nhiều