Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàng chục cá thể động vật hoang dã được thả về rừng

09:04, 16/04/2021

(ĐN)- Ngày 16-4, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã (thuộc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Hà Nội) đã vượt gần 2.000 km từ Thủ đô Hà Nội vào H. Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên để tổ chức tái thả nhiều loài động vật hoang dã về với tự nhiên rừng Cát Tiên.

(ĐN)- Ngày 16-4, đoàn công tác của Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã từ Thủ đô Hà Nội đã vào H.Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên tổ chức tái thả nhiều loài động vật hoang dã về với rừng tự nhiên.

Đoàn tiến hành tái thả động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên
Đoàn tiến hành tái thả động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên

Theo đó, đoàn đã thả 42 cá thể động vật hoang dã, gồm: 8 cá thể rái cá vuốt bé, 29 cá thể rùa Núi vàng và 5 cá thể rùa đất lớn (thuộc nhóm IB và IIB, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính Phủ) về với rừng. Tại thời điểm thả, đoàn đã kiểm tra kỹ và tất cả các loài động vật trên đều đảm bảo về sức khỏe để dễ dàng thích nghi với môi trường tự nhiên.

 
Đoàn tiến hành tái thả động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên
Đoàn tiến hành tái thả động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên

Trước đó, trong tháng 3-2021, Vườn quốc gia Cát Tiên cũng đã phối hợp với các tổ chức, các nhân tiến hành tái thả thành công 13 cá thể động vật hoang dã, như: rùa, khỉ... về với tự nhiên. 

Một cá thể động vật hoang dã được thả về với môi trường tự nhiên
Một cá thể động vật hoang dã được thả về với môi trường tự nhiên

Ngoài ra, Vườn còn tiếp nhận nhiều loài động vật, như: vượn đen má hung Nam, gấu ngựa... từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, để chăm sóc, cứu hộ và huấn luyện tìm lại bản năng hoang dã trước khi thả chúng về với rừng.

Tin, ảnh: T. Nhân

Tin xem nhiều