Báo Đồng Nai điện tử
En

Giám sát công tác bầu cử tại TP.Long Khánh

01:04, 20/04/2021

(ĐN) - Ngày 20-4, HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) tại địa bàn TP.Long Khánh.

 

(ĐN) - Ngày 20-4, HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) tại địa bàn TP.Long Khánh.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tại Ủy ban Bầu cử TP.Long Khánh
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tại Ủy ban Bầu cử TP.Long Khánh

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP.Long Khánh, trong ngày bầu cử 23-5 sắp tới, trên 118,5 ngàn cử tri của thành phố sẽ đi bầu cử 33 đại biểu HĐND thành phố và 340 đại biểu HĐND phường xã. Ngoài ra cử tri thành phố sẽ bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sau khi được tỉnh giới thiệu ứng cử viên chính thức. Đến nay TP.Long Khánh đã cơ bản hoàn thành công tác thống kê danh sách cử tri, hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3 để chốt danh sách chính thức đại biểu ứng cử đại biểu HĐND thành phố và xã, phường.

Thành phố đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cơ sở vật chất, tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử, tạo điều kiện cho các ứng cử viên tham gia ứng cử trên địa bàn được trình bày chương trình hành động khi trở thành đại biểu. Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ tiến hành diễn tập thêm một số lần để  công tác bầu cử khi diễn ra chính thức sẽ được thực hiện tốt.

Ông Lại Thế Thông, Trưởng ban  Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát
Ông Lại Thế Thông, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Về những khó khăn gặp phải trong công tác triển khai bầu cử, Ủy ban Bầu cử TP.Long Khánh kiến nghị tỉnh sớm tháo gỡ một số vấn đề liên quan đến kinh phí phục vụ công tác bầu cử, trong đó có việc đấu thầu in ấn tài liệu tuyên truyền bầu cử…

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Lại Thế Thông, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đánh gia, Ủy ban Bầu cử TP.Long Khánh đã có sự chuẩn bị chu đáo, chủ động triển khai công tác bầu cử. Các thành viên được phân công nhiệm vụ đã phát huy trách nhiệm, có kiểm tra giám sát cụ thể. Công tác tuyên truyền bầu cử của TP.Long Khánh được thực hiện sâu, hội nghị hiệp thương được tổ chức chu đáo, phát huy dân chủ. Ông Lại Thế Thông lưu ý, Ủy ban Bầu cử TP.Long Khánh tiếp tục chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử, nắm chắc tình hình địa bàn, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, xử lí kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến công tác tài chính, đơn thư khiếu nại…

Công Nghĩa

Tin xem nhiều