Báo Đồng Nai điện tử
En

Luật sư Lê Quang Y được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh

04:04, 17/04/2021

(ĐN)- Sáng 17-4, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức Đại hội  đại biểu bất thường nhiệm kỳ 8 (2019 – 2024) để giới thiệu nhân sự bầu Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh.

(ĐN)- Sáng 17-4, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức Đại hội  đại biểu bất thường nhiệm kỳ 8 (2019 – 2024) để giới thiệu nhân sự bầu Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh. Đến dự đại hội có Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, đơn vị  và 111 trong tổng số 149 đại biểu là luật sư được triệu tập.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh tại đại hội đại biểu bất thường nhiệm kỳ 8 (2019 -2024)
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh tại đại hội đại biểu bất thường nhiệm kỳ 8 (2019 -2024)

Kết quả, sau khi thông qua nội dung, quy chế đại hội, quy chế bầu cử và giới thiệu ứng cử viên để bầu chủ nhiệm..., Đại hội đã bầu Luật sư Lê Quang Y, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 8 (2019 -2024) giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 8 (2019 - 2024) với 91/111 phiếu (đạt tỉ lệ 81,82%).

 Luật sư Lê Quang Y,  Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhệm kỳ 8 (2019 -2024)  giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 8 (2019 -2024).
Luật sư Lê Quang Y, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 8 (2019 -2024) đã được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 8 (2019 -2024).

Đoàn Luật sư tỉnh hiện có 500 luật sư (đứng thứ 3 về số lượng luật sư trên toàn quốc) với 130 tổ chức hành nghề luật sư; có 17 luật sư đạt trình độ chuyên môn trên đại học (3 tiến sĩ luật, 15 có bằng thạc sĩ luật); trên 15 luật sư am hiểu luật pháp quốc tế, thông thạo ngoại ngữ.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Võ Thị Xuân Đào phát biểu tại đại hội
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Võ Thị Xuân Đào phát biểu tại đại hội

Trước đó, trong 2 ngày: 16 và 17-6-2019, Đại hội đại biểu Đoàn luật sư tỉnh nhiệm kỳ 8 (2019 – 2014) đã bầu Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh gồm 9 người, bầu Hội đồng Khen thưởng – kỹ luật gồm 7 người. Tuy nhiên, tại phiên Đại hội chính thức, Đại hội đã không bầu được Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 8. Do đó, tại phiên họp đầu tiên của Ban chủ nhiệm, Ban chủ nhiệm đã phân công Luật sư Phan Thiên Vượng, nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 7 (2014 – 2019), Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh nhiệm kỳ 8 (2019 – 2024) phụ trách Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 8 cho đến khi Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức Đại hội bất thường để bầu ra Chủ nghiệm mới.

                                                      Đoàn Phú

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích