Báo Đồng Nai điện tử
En

Xếp hạng di tích lịch sử Địa điểm ghi dấu sự kiện vượt ngục Tà Lài

03:03, 17/03/2021

(ĐN)- UBND tỉnh đã ra Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Địa điểm ghi dấu sự kiện vượt ngục Tà Lài, xã Tà Lài, H.Tân Phú.

(ĐN)- UBND tỉnh đã ra Quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Địa điểm ghi dấu sự kiện vượt ngục Tà Lài, xã Tà Lài, H.Tân Phú.

Địa điểm ghi dấu sự kiện vượt ngục Tà Lài, xã Tà Lài, H.Tân Phú (Ảnh: Phòng VH-TT H.Tân Phú)
Địa điểm ghi dấu sự kiện vượt ngục Tà Lài, xã Tà Lài, H.Tân Phú (Ảnh: Phòng VH-TT H.Tân Phú)

Nhà tù Tà Lài hay còn gọi là căng Tà Lài là nơi thực dân Pháp xây dựng từ tháng 9-1939 để giam giữ những người yêu nước, đảng viên cộng sản. Nhờ sự giúp đỡ, đùm bọc của đồng bào dân tộc, 8 đồng chí: Dương Quang Đông, Trần Văn Giàu, Trần Văn Kiệt, Trương Văn Nhâm, Nguyễn Công Trung, Nguyễn Văn Đức, Tô Ký, Châu Văn Giác đã vượt ngục thành công vào đêm 27-3-1941, trở về với cách mạng và trở thành lực lượng nòng cốt củng cố Xứ ủy Nam Kỳ.

Năm 2000, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND huyện Tân Phú đã xây dựng một Bia lưu niệm ghi dấu sự kiện vượt ngục Tà Lài bên bờ hữu ngạn sông Đồng Nai thuộc ấp 3, xã Tà Lài. Ngày 12-3-2021, UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt xếp hạng di tích lịch sử Địa điểm ghi dấu sự kiện vượt ngục Tà Lài chào mừng kỷ niệm 80 năm diễn ra sự kiện vượt ngục Tà Lài (27-3-1941 - 27-3-2021).

Theo quyết định xếp hạng di tích, UBND tỉnh nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở các di tích phải được phép của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND H.Tân Phú thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích nói trên theo Luật Di sản Văn hóa. Sở VH-TTDL có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, đề ra phương án tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử của di tích.

Ly Na

 

Tin xem nhiều